Vừa tung ra mức thuế mới, Mỹ lại để ngỏ khả năng đàm phán với Trung Quốc

Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Trung Quốc về việc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại hiện nay giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington DC., ngày 12/9/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố này được Tổng thống Donald  Trump đưa ra ngày 18/9, một ngày sau khi ông thông báo mức thuế mới với hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 24/9 tới.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định đang “đạt được nhiều tiến triển với Trung Quốc”, và Mỹ sẵn sàng để ngỏ đối thoại với Trung Quốc, tuy nhiên, Washington “cần phải làm điều gì đó”.

Theo ông Trump, mức thuế mới, dự kiến ở mức 10% trước khi tăng lên 25% vào ngày 1/1/2019, sẽ có “tác động lớn” đến Trung Quốc. Tổng thống Trump cũng khẳng định sẽ không để Bắc Kinh “lợi dụng” Washington thông qua cái mà ông gọi là cách thực hành thương mại bất công.

Phản ứng với mức thuế mới của Mỹ, Trung Quốc cùng ngày đã thông báo áp thuế bổ sung với số hàng hóa Mỹ trị giá 60 tỷ USD cũng có hiệu lực từ ngày 24/9.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ đánh thuế 25% đối với 267 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh trả đũa Washington. Điều này đồng nghĩa Mỹ sẽ đánh thuế toàn bộ số hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc mỗi năm. Tổng thống Trump khẳng định “không muốn làm như vậy, nhưng không có lựa chọn nào khác”.

Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.