Tín hiệu Mỹ-Trung đang chạy đua ‘tháo ngòi’ cuộc chiến thương mại

Theo The Wall Street Journal (Mỹ), cả Mỹ và Trung Quốc đều ngầm thể hiện ý định xoa dịu tình hình, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, giữa lúc tranh chấp thương mại vẫn đang tiếp diễn.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp năm 2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ), sau khi đe dọa áp mức thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ ngày 1/11, trong thời gian gần đây, Tổng thống Donald Trump đã trao đổi với các quan chức cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, về việc gửi đi thông điệp rằng Mỹ muốn hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Trung Quốc.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết quyết định áp mức thuế bổ sung 100% nhằm đáp trả việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Trước đó, trong một bài đăng khác trên mạng xã hội Truth Social, ông viết rằng “dường như không có lý do gì” để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, nơi diễn ra Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào cuối tháng này. Lần gần nhất hai nhà lãnh đạo gặp nhau trực tiếp là vào năm 2019.

Nhưng vào tuần trước, Tổng thống Trump cùng Bộ trưởng Bessent và một số cố vấn cấp cao đã nhất trí rằng cần ưu tiên ổn định thị trường toàn cầu, đồng thời tìm cách tránh leo thang căng thẳng với Trung Quốc trong thời điểm hiện tại. Đội ngũ của ông Trump muốn ngăn chặn đà giảm trên thị trường chứng khoán và tránh để kế hoạch hòa bình Trung Đông của nhà lãnh đạo Mỹ bị lu mờ bởi căng thẳng thương mại mới nhất.

Sau khi ban đầu tỏ ý hủy cuộc gặp với ông Tập Cận Bình, Tổng thống Trump đã dịu giọng hơn và thể hiện thái độ tích cực trên mạng xã hội Truth Social cuối tuần qua. Trong một bài đăng ngày 12/10 trên Truth Social, ông viết: “Đừng lo về Trung Quốc! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”.

Ngày 13/10, Bộ trưởng Scott Bessent chia sẻ với Fox Business rằng ông dự đoán Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn sẽ gặp nhau vào tháng này.

Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Về phần Bắc Kinh, ngày 12/10, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ra tuyên bố phản hồi, đáng chú ý là không kèm lời đe dọa trả đũa cụ thể nào trước động thái áp thuế mới từ phía Mỹ. Thay vào đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cam kết sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu một cách “thận trọng và có chừng mực”. Đây được xem như một sự thừa nhận ngầm rằng Bắc Kinh đã hành động quá đà.

Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh: “Kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc không phải là lệnh cấm xuất khẩu”. Bộ này đồng thời khẳng định quy định mới nhằm vào mục đích sử dụng quân sự, chứ không phải các ứng dụng dân sự.

Phía Trung Quốc xác nhận mọi đơn xin xuất khẩu phục vụ mục đích dân sự và tuân thủ quy định đều sẽ được phê duyệt, do vậy, các doanh nghiệp liên quan không cần lo lắng.

Tín hiệu khác cho thấy nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng của Bắc Kinh được thể hiện qua truyền thông trong nước. Truyền thông Trung Quốc hầu như không đưa tin rộng rãi về đe dọa mới nhất của ông Trump với mức thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc.

Bằng cách tránh sử dụng những ngôn từ khiêu khích, Trung Quốc đang tự tạo cho mình một “lối thoát” để điều chỉnh chính sách, tránh áp dụng lệnh cấm toàn diện.

Trong những ngày gần đây, Bắc Kinh đã phát tín hiệu cho thấy lập trường mềm mỏng hơn đối với chính sách kiểm soát xuất khẩu đất hiếm gây tranh cãi. Tuy nhiên, nước này vẫn chưa thể hiện khả năng đảo ngược hoàn toàn chính sách.

Yếu tố này làm gia tăng bất ổn cho các cuộc đàm phán thương mại sắp tới, mở ra nguy cơ cho một vòng trả đũa.

Bắc Kinh cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu ông Trump kiên quyết áp mức thuế 100%. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 13/10 nêu bật: “Nếu Mỹ cứ khăng khăng hành động theo ý mình, Trung Quốc sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp tương ứng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp”. Ngay sau đó, Bộ Thương mại Trung Quốc ra thông cáo vào sáng 14/10, khẳng định rằng “nếu Mỹ muốn đối đầu, Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng”.

Dù Bắc Kinh đã phát đi một số tín hiệu hòa hoãn, nhưng nguồn thạo tin của The Wall Street Journal cho biết phía Mỹ nhiều khả năng sẽ yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ hoàn toàn, chứ không chỉ trì hoãn hoặc nới lỏng quy định kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Trong khi đó, các doanh nghiệp Mỹ đang làm ăn tại Trung Quốc hy vọng hai bên có thể tránh được một vòng áp thuế ba chữ số khác.

Ông Sean Stein, Chủ tịch Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung chia sẻ: “Mỹ và Trung Quốc có thể chọn kích hoạt thêm một chu kỳ hành động và trả đũa mới, hoặc chọn con đường dẫn đến hạ nhiệt và đối thoại. Vì lợi ích của nền kinh tế, các doanh nghiệp Mỹ mong muốn kịch bản thứ hai”.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.