Theo The Wall Street Journal (Mỹ), cả Mỹ và Trung Quốc đều ngầm thể hiện ý định xoa dịu tình hình, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, giữa lúc tranh chấp thương mại vẫn đang tiếp diễn.
Tờ China Daily ngày 11/10 nhận định thỏa thuận thương mại một phần sẽ có lợi cho cả Trung Quốc và Mỹ, đồng thời cho rằng Mỹ nên thỏa luận về đề xuất này.
Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung kéo dài suốt hơn 1 năm quá, khiến nhiều ý kiến cho rằng hai nước đã bước vào một cuộc chiến thương mại lâu dài và tốn kém. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định có những lý do khá thuyết phục để hai nền kinh tế nhất nhì thế giới làm hòa với nhau càng sớm càng tốt.
Nông dân Mỹ là những người chịu thiệt thòi trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vốn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, dù phải trải qua nhiều khó khăn, họ vẫn đứng về phía Tổng thống nước này Donald Trump.
Nhiều nhà phân tích cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thống nhất đình chiến chiến tranh thương mại sau khi gặp nhau bên lề hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tổ chức tại Nhật Bản vào cuối tháng 6.
Trong tháng 5, Trung Quốc tiếp tục mua thêm nhiều vàng, đánh dấu tháng thứ 6 liên tiếp Bắc Kinh tăng số lượng vàng trong kho khi chiến tranh thương mại với Mỹ chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Các đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ hàng Trung Quốc gắn mác Việt Nam và đề nghị doanh nghiệp trong nước cần chủ động nắm bắt luật chơi của các nước để tránh "gặp họa".
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 đăng trên mạng xã hội Twitter rằng Trung Quốc cần hành động ngay bây giờ về đàm phán thương mại hoặc tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6/5 cho biết đoàn đại biểu nước này vẫn chuẩn bị để đến Mỹ dự đàm phán thương mại trong thời điểm Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tăng thuế.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 1/12 đã đạt thỏa thuận đình chiến thương mại nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng đây là bước đi “sai lầm” của ông chủ Nhà Trằng.
Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể đi đến “đình chiến” trong những tháng tới nhưng nhiều khả năng chưa thể dứt điểm trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020.
Ngày 31/10, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa hề ấn định bất kỳ biện pháp bổ sung các loại thuế mới với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, mà ngược lại còn có thể quyết định dỡ bỏ một số loại thuế nếu có các chính sách thảo luận tiềm năng với Trung Quốc.
Ấn Độ đang chủ ý tận dụng thực trạng Mỹ-Trung Quốc chiến tranh thương mại qua việc xây dựng danh sách 180 sản phẩm có thể xuất khẩu tới Mỹ thay thế cho hàng hóa trị giá 10 tỷ USD của Bắc Kinh chịu mức thuế mới của Washington.
Theo hãng tin Reuters, ngày 13/10, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân (trung ương) Trung Quốc Dịch Cương cho biết chính phủ nước này sẽ tiếp tục để thị trường đóng vai trò quyết định trong việc thiết lập tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ (NDT), chứ không lấy tỷ giá hối đoái làm vũ khí trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ liên tục leo thang.
Ngày 10/10, nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, tỷ phú Jack Ma, cảnh báo Mỹ sẽ tổn thất nhiều hơn trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.
Phát biểu trên tờ Financial Times số ra ngày 10/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cảnh báo Trung Quốc không nên có động thái phá giá đồng nội tệ để cạnh tranh trong bối cảnh cuộc chiến thương mại đang leo thang giữa hai nước.
Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lưu Côn ngày 7/10 cho hay Trung Quốc có thể theo đuổi một chính sách tài khóa chủ động và linh hoạt hơn, trong đó có khả năng cắt giảm thuế ở quy mô lớn để hỗ trợ duy trì đà tăng trưởng kinh tế.