Vừa mua THAAD từ Mỹ, Saudi Arabia lại nhận S-400 của Nga

Ngày 9/10, truyền thông Nga đưa tin nước này và Saudi Arabia đã đạt được thỏa thuận theo đó Moskva cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Riyadh. Trước đó vài ngày, Mỹ đã xác nhận bán hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cho Saudi Arabia.
Vừa mua THAAD từ Mỹ, Saudi Arabia lại nhận S-400 của Nga ảnh 1

Hệ thống phòng thủ S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik

Hãng RIA Novosti (Nga) dẫn lời bà Maria Vorobyova, đại diện của cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Nga cho biết ngoài S-400, Moskva sẽ chuyển giao cho Riyadh cả hệ thống tên lửa chống tăng Kornet-EM, hệ thống phóng rocket Buratino, súng phóng lựu AGS-30 và súng trường Kalashnikov AK-103.

Bà Maria Vorobyova cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm của Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud tới Moskva từ ngày 4-8/10, nhà xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport và đối tác Saudi Arabia đã ký hợp đồng hợp đồng sản xuất Kalashnikov AK-103 tại Saudi Arabia.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 6/10 đã công bố về hợp đồng bán THAAD cho Saudi Arabia trị giá 15 tỉ USD. Hãng tin Al Jazeera cho biết Saudi Arabia đã đề nghị mua 44 bệ phóng THAAD và 360 tên lửa cũng như các radar và trạm kiểm soát hỏa lực của Mỹ. Thỏa thuận mua bán này sẽ được thực thi nếu Quốc hội Mỹ không có bất kỳ phản đối nào trong thời hạn 30 ngày.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.