Ngoại trưởng Đức cảnh báo hậu quả đáng ngại nếu Mỹ rút khỏi thoả thuận hạt nhân với Iran

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel vừa tung cảnh báo Mỹ không được rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, bằng không Triều Tiên sẽ không thể đồng ý với bất kỳ thỏa thuận quốc tế nào liên quan đến chương trình hạt nhân nước họ.
Ngoại trưởng Đức cảnh báo hậu quả đáng ngại nếu Mỹ rút khỏi thoả thuận hạt nhân với Iran ảnh 1

Một quả tên lửa Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Reuters

Theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Gabriel nhấn mạnh việc rút ra khỏi thỏa thuận sẽ càng làm tình hình an ninh quốc tế tồi tệ hơn.

Ngoại trưởng Gabriel liên tục hối thúc Mỹ hãy tuân thủ thỏa thuận, nhấn mạnh nếu phá vỡ nó, điều đó chỉ gây hại tới an ninh thế giới. Trong một tuyên bố ngày 8/10, Ngoại trưởng Gabriel cho biết “thế giới sẽ thay đổi” nếu Washington rút lui khỏi thỏa thuận hạt nhân.Ngày 9/10, Ngoại trưởng Gabriel lại tiếp tục khẳng định lời tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra hồi tháng 9 sau cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc: “Chương trình Iran đang ở trong giai đoạn hoàn thành. Nó được ủng hộ theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, và việc cắt đứt thỏa thuận đồng nghĩa với việc phá hủy mọi thứ đã giành được. Tất cả mọi người đều biết rõ. Nếu như thỏa thuận hạt nhân Iran thất bại, Triều Tiên sẽ nói: tại sao chúng tôi phải thương lượng với các người, nếu như các người không thể làm điều tương tự?”.Trước đó, người phát ngôn Tổng thống Nga Vladimir Putin – ông Dmitry Peskov nêu rõ nếu một quốc gia rút khỏi thỏa thuận này, đặc biệt là nước quan trọng như Mỹ, chắc chắn sẽ kéo theo những hậu quả nặng nề. Quan chức này cũng cho biết Tổng thống Putin đã liên tục nhắc lại tầm quan trọng của thỏa thuận hiện nay.Trong khi đó, ngày 8/10, Tư lệnh Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Mohammad Ali Jafari cảnh báo Mỹ rằng các lực lượng quân đội Mỹ trong khu vực sẽ bị trả đũa nếu Washington coi IRGC là nhóm khủng bố và áp đặt các lệnh trừng phạt mới. 
Ông nêu rõ, hành động thù địch của Mỹ sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận hạt nhân mà Iran đã ký với nhóm P5+1, đồng thời cho rằng Iran sẽ coi đó là cơ hội để phát triển "các chương trình tên lửa và phòng thủ trong khu vực".

Năm 2015, Iran và Nhóm P5+1, gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức, đã kí một thỏa thuận lịch sử Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA). Theo đó, Tehran sẽ ngừng chương trình phát triển hạt nhân để đổi lại các nước phương Tây dỡ bỏ cấm vận với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sau gần 60 năm, tiếng tru của sói xám Mexico đang có cơ hội trở lại những cánh rừng Sierra Madre Occidental ở miền biên viễn phía Tây Bắc nước này, nơi chúng từng gần như biến mất.