Mỹ quyết bán THAAD cho Saudi Arabia

Trong một tuyên bố mới nhất, Lầu Năm Góc thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhất trí ủng hộ thương vụ bán một hệ thống phòng thủ tên lửa cho Saudi Arabia với giá trị lên tới 15 tỷ USD.
Mỹ quyết bán THAAD cho Saudi Arabia ảnh 1

Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Ảnh: Lockheed Martin

Việc ủng hộ này đánh dấu bước mở đường cho Saudi Arabia mua 44 bệ phóng thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và 360 quả tên lửa, cũng như trạm kiểm soát hỏa lực và hệ thống radar.

Tuyên bố đưa ra ngày 6/10 từ Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc nêu rõ: “Thương vụ này sẽ hỗ trợ lợi ích chính sách đối ngoại và đảm bảo an ninh quốc gia của Mỹ, cũng như duy trì an ninh của Saudi Arabia và khu vực vùng Vịnh trước mối đe dọa từ Iran và các nước khu vực khác”.

Trước đó, Mỹ cũng đã triển khai lắp đặt hệ thống THAAD tại Hàn Quốc trong năm nay do lo ngại tên lửa tầm ngắn từ Triều Tiên, song động thái này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Trung Quốc, khi cho rằng hệ thống radar của THAAD có thể xâm nhập điều tra lãnh thổ của họ.

Về phần Mỹ và Saudi Arabia, cả hai nước này đều có một “kẻ thù” chung là Iran, khi cáo buộc nước này có những hành động khiêu khích và phát triển chương trình tên lửa đạn đạo.

Hiện những thương vụ buôn bán quân sự giữa Mỹ và Saudi Arabia được cho là góp phần cung cấp vũ khí cho liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đang chiến đấu với phiến quân Houthi tại Yemen.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, thay vì đồng minh Mỹ, Saudi Arabia lại tỏ ra thân thiết với Nga. Trong hôm 5/10, nhân dịp Quốc vương Saudi Arabia Salman tới thăm Nga, nước này tuyên bố nhất trí mua hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.