Mỹ tức giận với thương vụ Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 12/9 thừa nhận rằng việc Nga cung cấp hệ thống tên lửa S-400 hiện đại cho nước này đã khiến “Mỹ giận dữ”.
Mỹ tức giận với thương vụ Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga ảnh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: Reuters

Hãng tin Sputnik (Nga) dẫn lời nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ: “Chúng tôi có cần phải đợi chờ Mỹ? Chúng tôi đã nhận và sẽ tiếp tục áp dụng những biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia. Chúng tôi là chủ nhà của chính quê hương mình”.

Tổng thống Erdogan cũng bổ sung rằng sau khi Mỹ và Israel đều từ chối cung cấp máy bay không người lái cho Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đã tự mình nghiên cứu và sản xuất thiết bị này. Theo ông Erdogan đây cũng là lý do khiến Mỹ và Israel lo ngại.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận nước này đã chuyển đợt tiền đầu tiên để mua S-400 của Nga.

Cùng ngày, hãng Sputnik dẫn tuyên bố từ Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã đề cập quan ngại của nước này đến giới chức Thổ Nhĩ Kỳ về việc Ankara mua hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga.

Mỹ còn nêu thực tế Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do vậy Washington cần tự phòng vệ trước “hệ thống phòng thủ tên lửa không phù hợp” của đồng minh.

Khi nhận được câu hỏi liệu vai trò thành viên NATO của Thổ Nhĩ Kỳ có gây ảnh hưởng tới chuyển giao S-400, nguồn tin thân cận Điện Kremlin cho biết mỗi bên có cam kết riêng quyết định điều đúng đắn để thực hiện và điều không nên làm trong chuyển giao vũ khí.

S-400 là hệ thống phòng không thế hệ mới của Nga. S-400 mang 3 loại tên lửa khác nhau có khả năng xử lý mục tiêu trên không ở tầm ngắn và tầm xa. S-400 được thiết kế để dò tìm đồng thời tiêu diệt các mục tiêu trên không khác nhau, từ máy bay giám sát cho đến tên lửa đạn đạo.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.