Vua Đan Mạch thay đổi huy hiệu hoàng gia giữa tranh cãi với ông Trump về Greenland

Quốc vương Đan Mạch Frederik vừa gây bất ngờ cho giới sử học khi quyết định thay đổi huy hiệu hoàng gia, trong đó Greenland và quần đảo Faroe được thể hiện nổi bật hơn.
Chú thích ảnh
Quốc vương Đan Mạch Frederik. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định này không chỉ phản ánh lập trường giữ gìn các lãnh thổ tự trị mà còn được xem như lời đáp trả Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump, người từng công khai mong muốn Mỹ mua Greenland.

Hơn 500 năm qua, huy hiệu hoàng gia Đan Mạch mang biểu tượng ba chiếc vương miện, đại diện cho Liên minh Kalmar, liên minh từng bao gồm Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển từ năm 1397 đến 1523. Tuy nhiên, phiên bản mới đã loại bỏ ba chiếc vương miện, thay vào đó là hình ảnh chú gấu trắng (đại diện cho Greenland) và cừu đực (tượng trưng cho quần đảo Faroe).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến Greenland, là một khu vực tự trị nhưng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Đan Mạch, nước chịu trách nhiệm về quốc phòng, an ninh và chính sách đối ngoại.

Chú thích ảnh
Thiết kế mới (bên phải) có hình một con gấu bắc cực lớn và một con cừu đực, tượng trưng cho Greenland và quần đảo Faroe. Ảnh: Kongehuset.dk

Quốc vương Frederik, người vừa lên ngôi sau khi Nữ hoàng Margrethe thoái vị vào đêm Giao thừa năm 2023, muốn nhấn mạnh quyết tâm giữ Greenland và quần đảo Faroe trong Vương quốc Đan Mạch.

Tháng trước, ông Donald Trump một lần nữa khẳng định mong muốn mua Greenland.

Con trai của ông Trump, Donald Trump Jr., cũng được cho là sẽ thăm Greenland để thu thập tài liệu cho một podcast, mặc dù không có kế hoạch gặp gỡ quan chức địa phương.

Việc loại bỏ biểu tượng ba chiếc vương miện, vốn tồn tại từ sau Hiệp ước Knäred năm 1613, khi Thụy Điển buộc phải chấp nhận quyền sử dụng biểu tượng này của vua Đan Mạch, đã gây sốc trong giới sử học.

Giáo sư lịch sử Dick Harrison từ Đại học Lund, Thụy Điển, gọi đây là "một sự kiện gây chấn động".

Ngược lại, nhà sử học Sebastian Olden-Jørgensen từ Đại học Copenhagen cho rằng động thái này gửi đi tín hiệu rõ ràng về tình hình địa chính trị hiện tại, đặc biệt là trước những lời kêu gọi độc lập của Greenland.

Chuyên gia hoàng gia Lars Hovbakke Sørensen nhận định rằng sự thay đổi này không chỉ phản ánh mối quan tâm cá nhân của nhà vua với khu vực Bắc Cực mà còn là thông điệp mạnh mẽ khẳng định Greenland và quần đảo Faroe là một phần không thể tách rời của Đan Mạch.

Trong bài phát biểu đầu năm mới, Quốc vương Frederik khẳng định: "Chúng ta đoàn kết vì Vương quốc Đan Mạch, từ cộng đồng người Đan Mạch ở Nam Schleswig, dù nằm ngoài lãnh thổ vương quốc, đến Greenland. Chúng ta thuộc về nhau".

Huy hiệu hoàng gia, vốn được sử dụng trên các tài liệu và con dấu chính thức, đã được thay đổi ba lần trước đây vào các năm 1903, 1948 và 1972. Tuy nhiên, thay đổi lần này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền của Đan Mạch.

Việt Dũng/Báo Tin tức (theguardian)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.