Vụ vỡ hồ chứa trên núi tại Lâm Đồng: Yêu cầu doanh nghiệp dừng ngay việc trữ nước

Sáng 4/11, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong Phạm Thành Bắc đã ký văn bản khẩn yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt dừng ngay việc trữ nước trong các ao, hồ của công ty để đảm bảo an toàn các hồ chứa.
Chú thích ảnh
Hiện trường nước lũ gây thiệt hại do vỡ hồ chứa tại xã Tuy Phong (Lâm Đồng).

Cùng đó, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt rà soát lại tất cả các ao, hồ đang sử dụng chứa nước tại dự án để thực hiện ngay các giải pháp đảm bảo an toàn cho khu vực chứa nước hiện hữu, hạ mực nước xuống mức an toàn, đảm bảo không để nguy cơ tái diễn sự cố.

Đồng thời, Công ty Trang Trại Việt nhanh chóng thực hiện và cung cấp kết quả về UBND xã Tuy Phong; công ty cần nêu rõ số lượng ao, hồ đã thực hiện ngăn bờ chứa nước, diện tích từng ao chứa, khối lượng nước, giải pháp khắc phục hạ mức nước để đảm bảo an toàn không để tái diễn sự cố vỡ ao, hồ chứa nước.

Chủ tịch UBND xã Tuy Phong yêu cầu Công ty Trang Trại Việt huy động nhân lực, vật lực, phối hợp cùng các Tổ công tác của UBND xã để hỗ trợ người dân khắc phục sự cố, ổn định cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Trước mắt, Công ty Trang Trại Việt liên hệ, phối hợp với Phòng Kinh tế xã thực hiện hỗ trợ thiệt hại cây cối, hoa màu, vật kiến trúc, vật nuôi cho 20 hộ dân đã thống nhất. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 5/11/2025.

Công ty Trang Trại Việt nhanh chóng cung cấp đầy đủ hồ sơ, pháp lý có liên quan đến dự án cho UBND xã Tuy Phong và cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân xảy ra sự cố. Thời gian cung cấp hồ sơ trong ngày 5/11/2025.

Ngay khi sự việc xảy ra, Ủy ban nhân dân xã Tuy Phong đã thành lập đoàn kiểm tra hiện trạng khu vực hồ nước trên núi bị vỡ của Công ty Trang Trại Việt. Theo đó, đoàn kiểm tra ghi nhận tại thực địa dự án có 2 ao chứa nước bị vỡ vách ngăn tạo lượng nước lớn đổ về hạ lưu gây ra thiệt hại; trong đó, 1 ao chứa nước có diện tích khoảng 18 ha, chiều dài vở vách ngăn khoảng 48 m; 1 ao chứa nước liền kề diện tích khoảng 4 ha, chiều dài vở vách ngăn khoảng 37m.

Về thống kê thiệt hại thông qua kiểm đếm tại thực địa, tính đến thời điểm ngày 3/11 đã ghi nhận có 160 hộ dân bị thiệt hại về diện tích hoa màu, cây trồng, vật nuôi (chủ yếu là diện tích trồng táo, bò, gà,…) với diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng trên 100 ha. Hiện các đơn vị đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phải kiểm tra ngay việc có cấp phép xây dựng hồ chứa nước khu vực xảy ra sự cố hay không. Đặc biệt, các đơn vị địa phương phải đánh giá, thống kê lại có bao nhiêu hồ còn tồn tại trong khu vực, để có phương án xử lý cụ thể, không để tiếp tục xảy ra sự cố nghiêm trọng như trên. Các đơn vị phối hợp với Công an tỉnh xác minh, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng khẳng định, qua rà soát dự án của công ty Trang Trại Việt hiện có khoảng hơn 20 ha mặt nước, có những điểm sâu 5-6 mét. Dung tích trung bình hồ chứa khoảng 900.000 m3. Dự án được cấp chứng nhận đầu tư từ năm 2017, trong giấy phép được cấp không có hạng mục hồ nước. Giấy phép được cấp trước đó và khi thay đổi vào tháng 6/2015 cũng không có hạng mục hồ nước. Các hạng mục khác như nhà, cửa, chuồng, trại có nằm trong nội dung cấp phép, nhưng không thể hiện nội dung cấp phép để xây hồ chứa.

Theo báo cáo của UBND xã Tuy Phong, chiều 1/11, trên địa bàn có mưa lớn. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, hồ nước của Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong) bị vỡ, nước chảy xuống khu vực thôn 2, xã Tuy Phong. Dòng nước lũ cuốn trôi hoa màu, nhà cửa và nhiều tài sản của người dân; có 4 người dân bị nước cuốn trôi, các lực lượng cứu hộ của xã đã ứng cứu kịp thời và cứu sống được 3 người, 1 bé gái bị tử vong (Lê Nguyễn Bích Thảo, sinh năm 2012, trú tại thôn 2, xã Tuy Phong).

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.