Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ vỡ hồ chứa nước tại Lâm Đồng

Trưa 2/11, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến kiểm tra, chỉ đạo khẩn vụ vỡ hồ chứa nước tại xã Tuy Phong (Lâm Đồng) gây lũ lụt nghiêm trọng làm một người chết và nhiều thiệt hại tài sản.
Chú thích ảnh
Mưa lớn, một hồ chứa của một trang trại trên cao xả xuống gây ra dòng chảy lớn, gây thiệt hại cho vùng hạ lưu. Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN

Theo đó, ông Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương hỗ trợ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả: tập trung hỗ trợ ăn, nơi ở cho bà con, sớm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Trước mắt, cần tập trung tối đa lực lượng hỗ trợ người dân, có thể huy động ngay lực lượng từ các xã lân cận để hỗ trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phải kiểm tra việc cấp phép hoạt động của đơn vị quản lý hồ bị vỡ. Đặc biệt, các đơn vị địa phương phải đánh giá, thống kê lại có bao nhiêu hồ còn tồn tại trong khu vực, để có phương án xử lý cụ thể, không để tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở. Các đơn vị phối hợp với công an tỉnh xác minh, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Chú thích ảnh
Lượng nước lũ lớn đổ về hạ lưu xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng. TTXVN phát

Theo báo cáo cùa UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng, khoảng 14 giờ ngày 1/11, tại khu vực địa bàn xã Tuy Phong có mưa lớn. Lượng nước từ dọc núi Đá Ông đổ xuống kênh liên hồ Suối Măng - Cây Cà và nước từ suối Tân Lai, xã Tuy Phong, đổ xuống làm cho lưu lượng nước dọc các kênh, sông suối đổ về thôn 2, xã Tuy Phong, tăng cao.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, hồ nước của Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú đặt tại thôn 1, xã Tuy Phong (Công ty do ông Trần Quang Tỉnh, sinh năm 1974, trú tại TP Hồ Chí Minh là Giám đốc: được UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ cấp giấy phép xây dựng số 117/GPXD ngày 6/6/2025) bị vỡ, nước chảy xuống khu vực thôn 2, kết hợp với lượng nước từ kênh liên hồ Suối Măng - Cây Cả và suối Tân Lai làm cho nước dâng cao, chảy xiết.

Chú thích ảnh
Mưa lũ gây thiệt hại cho vùng hạ lưu xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN

Có 4 người bị nước cuốn trôi, các lực lượng cứu hộ của xã đã ứng cứu kịp thời và cứu sống được 3 người, 1 bé gái bị tử vong do nước cuốn trôi. Nạn nhân tử vong xác định là Lê Nguyễn Bích Thảo, sinh năm 2012, trú tại thôn 2, xã Tuy Phong. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách nơi bị lũ cuốn khoảng 200m. Thiệt hại về tài sản gồm nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng; một số đoạn kênh mương, đường giao thông nông thôn và công trình thủy lợi nhỏ bị hư hại, hiện đang được thống kê.

Chú thích ảnh
Mưa lũ gây thiệt hại lớn tại xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN

Ngay khi vụ việc xảy ra, các lực lượng địa phương vận động, hỗ trợ người dân thôn 2 di dời về trường Tiểu học Phong Phú 1 và trường THCS Phong Phú an toàn. Thành lập 6 tổ công tác gồm kiểm tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại, hậu cần, khắc phục hạ tầng, khử trùng tiêu độc các ao hồ giếng và tuyên truyền ổn định dư luận.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.