Vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3: Tìm kiếm thi thể nạn nhân ở các bãi bồi

Tại cuộc họp với các đơn vị liên quan ngày 10/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương khẳng định, tỉnh sẽ tiến hành khảo sát và triển khai ngay việc tìm kiếm thi thể 11 công nhân mất tích của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 tại các bãi bồi nằm trên lòng sông Rào Trăng trong tháng Ba này.

Hoạt động này là điểm mới điều chỉnh trong phương án tìm kiếm thi thể các nạn nhân ở giai đoạn 4.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp. 

Theo đó, ngày 16/3, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ thành lập đoàn công tác đi khảo sát thực tế các bãi bồi trên đoạn sông Rào Trăng dài 2,5 km từ hiện trường tìm kiếm ở giai đoạn 3 xuôi về ngã ba Tam Dần. Hiện, khu vực này có 2 bãi bồi lớn, bãi thứ nhất cách hiện trường khoảng 300 - 400 m, bãi thứ 2 cách khoảng 2 km.

Công tác tìm kiếm trên các bãi bồi chủ yếu dựa vào máy móc nên đoàn khảo sát sẽ tính toán việc mở đường cho máy múc, máy ủi lên xuống thuận lợi tại những vị trí này cũng như đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng giao trách nhiệm cho lãnh đạo Công ty Thủy điện Rào Trăng 3 thống nhất với gia đình các nạn nhân tiến hành ngay việc tìm kiếm thêm ở khu vực trên bờ tại những vị trí còn nghi ngờ theo nguyện vọng hợp lý của các gia đình.

Quá trình tìm kiếm của giai đoạn 4 ở dưới lòng sông Rào Trăng phụ thuộc vào tiến độ kiểm định chất lượng công trình xây dựng Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 và việc hoàn thành xây dựng đập dâng để tích nước.

Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Rào Trăng 3 Dương Văn Quý cho biết: Hiện nay, đoàn kiểm định của Viện Kỹ thuật công trình Hà Nội đã vào hiện trường và đang thực hiện các bước đánh giá công trình gồm khoan lấy mẫu bê tông để đưa đi kiểm định, khoan địa chất ở một số vị trí… Dự kiến đầu tháng 4/2021, Viện Kỹ thuật công trình Hà Nội sẽ hoàn tất công tác kiểm định và có kết quả báo cáo trình Bộ Công Thương xem xét, quyết định việc xây dựng tiếp Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu tại cuộc họp. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, thời gian qua, việc thực hiện thủ tục kiểm định chất lượng công trình Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 diễn ra chậm so với kế hoạch do việc tìm kiếm đơn vị kiểm định. Công ty Thủy điện Rào Trăng 3 cần rà soát lại phương án thi công đập dâng, sẵn sàng chuẩn bị tập kết vật liệu, phương tiện để thi công ngay khi có giấy phép. Các sở, ngành của tỉnh cần hỗ trợ Công ty sớm hoàn thành thủ tục kiểm định để dành thời gian cho việc thi công đập. Bởi đập sau khi thi công cũng phải đợi một thời gian mới có thể tích nước phục vụ công tác tìm kiếm.

Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Thanh Hùng cho biết, thời gian tốt nhất cho công tác tìm kiếm dưới lòng sông Rào Trăng là từ tháng 6 đến tháng 8, sang tháng 9 sẽ bước vào mùa mưa lũ. Do vậy mọi công tác chuẩn bị cần được các bên liên quan khẩn trương triển khai, trong đó có việc sớm khắc phục điểm sạt lở trên đường 71 để sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện cho quá trình tìm kiếm trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.