Vụ sai phạm tại Nhà xuất bản Giáo dục: Xem xét mục đích thực hiện hành vi của bị cáo

Ngày 15/1, trong phần tranh luận tại phiên tòa xét xử vụ án "Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục), các luật sư, bị cáo đã đưa ra nhiều luận điểm, phân tích các tình tiết có liên quan nhằm giảm nhẹ mức độ, hậu quả hành vi vi phạm của các bị cáo.
Chú thích ảnh
Đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng tại phiên tòa.

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Thái (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục), luật sư Nguyễn Thị Thu cho rằng, mức án 12 - 13 năm tù mà đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt đối với bị cáo Thái là quá nghiêm khắc. Theo luật sư, bị cáo Thái và các bị cáo thuộc Nhà xuất bản Giáo dục tuy có hành vi sai phạm nhưng hành vi của các bị cáo đều xuất phát từ mong muốn hoàn thành tốt trọng trách của Nhà xuất bản và không xuất phát từ mục đích vụ lợi cá nhân. Bị cáo Thái chỉ đồng ý về mặt chủ trương việc cho Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty Minh Cường Phát tham gia chào thầu, cung cấp giấy in cho Nhà xuất bản chứ không hứa hẹn sẽ tạo điều kiện cho 2 công ty trúng thầu và bị cáo cũng không can thiệp vào quá trình chấm thầu.

Luật sư Nguyễn Thị Thu nhận định, việc bị cáo Ngọc, Minh đưa tiền cám ơn bị cáo Thái vào các dịp lễ, Tết là do các bị cáo chủ động trích hoa hồng từ nguồn lợi nhuận của doanh nghiệp. Bị cáo Thái không đòi hỏi, không yêu cầu các doanh nghiệp phải thỏa thuận về việc này.

Nối tiếp quan điểm này, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (bào chữa cho bị cáo Tô Mỹ Ngọc, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Phùng Vĩnh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc kinh doanh Công ty CP) cho rằng, việc Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty CP trúng thầu không hoàn toàn phụ thuộc vào việc bị cáo Ngọc nhờ vả và sau đó có đưa tiền cho bị cáo Thái. Nguyên nhân chính xuất phát từ năng lực, uy tín, chất lượng sản phẩm và giá cả cạnh tranh của Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty CP.

Theo luật sư Huyền Trang, thực tế đã chứng minh, Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty CP đã cung cấp cho Nhà xuất bản Giáo dục loại giấy chất lượng tốt nhất, giá cạnh tranh nhất, mang lại lợi ích tối ưu nhất cho Nhà xuất bản. Hành vi đưa hối lộ của bị cáo Ngọc không phải là nguyên nhân chính và duy nhất để Nhà xuất bản Giáo dục lựa chọn sản phẩm giấy của Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty CP. Hành vi này nhằm cảm ơn bị cáo Thái vì đã tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty CP được tham gia đấu thầu trong các năm, cũng như trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện, thanh lý hợp đồng và thanh quyết toán hợp đồng.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà xuất bản Giáo dục số tiền hơn 10 tỷ đồng. Đến nay, bị cáo Ngọc đã nộp 19 tỷ đồng để đảm bảo cho các nghĩa vụ, trách nhiệm dân sự của bị cáo trong vụ án. Luật sư Huyền Trang đề nghị, Hội đồng xét xử cân nhắc tuyên trả lại bị cáo Ngọc và gia đình số tiền hơn 12 tỷ đồng là số tiền mà gia đình bị cáo Ngọc đã nộp dư.

Nói lời sau cùng tại phiên tòa, các bị cáo đều bày tỏ ăn năn, ân hận và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với xã hội. Bị cáo Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục bày tỏ ăn năn, hối hận; đồng thời, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo cấp dưới vì thực hiện sự phân công, chỉ đạo của bị cáo Thái mà bị vướng vòng lao lý.

Bị cáo Nguyễn Trí Minh (Giám đốc Công ty Minh Cường Phát) cho rằng, hành vi phạm tội của mình là do nhận thức pháp luật hạn chế. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo Minh đã nhận thức được việc làm sai trái của mình và xin Hội đồng xét xử cho giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình và xã hội.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy (cựu Trưởng Ban Kế hoạch Maketing, Nhà xuất bản Giáo dục) bày tỏ sự ăn năn, hối hận và trình bày hành vi phạm tội là không cố ý, chỉ nhằm hoàn thành tốt công việc được giao tại Nhà xuất bản Giáo dục. Bị cáo Thủy xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và các bị cáo khác thuộc Nhà xuất bản Giáo dục…

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, Hội đồng xét xử nghị án. Chiều 16/1, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

Tin, ảnh: Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai Nghị quyết 205: Viện kiểm sát đồng hành cùng người yếu thế

Triển khai Nghị quyết 205: Viện kiểm sát đồng hành cùng người yếu thế

Nghị quyết 205/2025/QH15 mở rộng vai trò của Viện kiểm sát trong bảo vệ quyền dân sự của nhóm yếu thế và lợi ích công cộng. Phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) có cuộc trao đổi với ông Đỗ Dương Toàn, Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội về việc triển khai nghị quyết trên địa bàn.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lấy trộm vàng

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lấy trộm vàng

Ngày 15/9, Công an phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng là người nước ngoài liên quan vụ lấy trộm vàng tại một tiệm vàng trên địa bàn phường vào sáng cùng ngày.

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Quảng Ninh khởi kiện đối với bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền về việc nợ tiền bảo hiểm xã hội.

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.