Vụ phế truất Tổng thống tại Hàn Quốc: Đảng cầm quyền chấp nhận phán quyết của tòa

Ngày 4/4, sau khi Tòa án Hiến pháp quyết định phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol, đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền đã đưa ra lời xin lỗi và tuyên bố chấp nhận phán quyết này.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo lâm thời của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền tại Hàn Quốc Kwon Young Se phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul ngày 4/4/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu ngay sau thời điểm Tòa công bố phán quyết, lãnh đạo lâm thời của PPP, ông Kwon Young Se nhấn mạnh PPP nhận "hoàn toàn trách nhiệm" vì đã không hoàn thành vai trò của mình với tư cách là đảng cầm quyền. PPP cũng khẳng định việc tôn trọng quyết định của tòa án là "cách để bảo vệ nền dân chủ và pháp quyền."

Cùng ngày, trong phát biểu trên truyền hình, Tổng thống lâm thời Han Duck Soo nhấn mạnh cam kết đảm bảo không để tồn tại khoảng trống trong an ninh quốc gia hoặc các vấn đề đối ngoại, đồng thời đảm bảo Hàn Quốc duy trì lập trường an ninh vững chắc và kiên định. Ông cũng cam kết sẽ thực hiện mọi nỗ lực để không xảy ra tình trạng sự gián đoạn trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách như tranh chấp thương mại và kiên quyết duy trì trật tự công cộng để người dân Hàn Quốc cảm thấy an toàn và an tâm.

Trong khi đó, đảng Dân chủ (DP) đối lập chính đánh giá cao quyết định của Tòa án Hiến pháp về việc phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Sáng 4/4, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã tuyên Tổng thống Yoon Suk Yeol vi phạm Hiến pháp liên quan đến việc ông này ban bố lệnh thiết quân luật vào ngày 3/12/2024. Với phán quyết này, Tổng thống Yoon Suk Yeol ngay lập tức bị cách chức.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.