Trước giờ công bố phán quyết luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tòa án Hiến pháp sẽ công bố phán quyết cuối cùng về việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vào lúc 11 giờ ngày 4/4 (theo giờ địa phương) liên quan đến quyết định ban bố thiết quân luật hôm 3/12/2024.
Chú thích ảnh
Cảnh sát gác bên ngoài Tòa án Hiến pháp tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Không khí trước giờ công bố phán quyết rất căng thẳng. Toàn bộ trục đường chính dài gần 2 km trước cửa tòa án Hiến pháp và các trục đường xung quanh đều bị phong tỏa, chỉ những người có nhiệm vụ và có hoạt động liên quan mới được phép đi vào khu vực này. Lực lượng cảnh sát được đặt trong tình trạng báo động an ninh ở mức cao nhất kể từ đầu ngày. Khoảng 20.000 nhân sự từ 338 đơn vị cảnh sát trên cả nước, trong đó có khoảng 14.000 người được bố trí tại Seoul, đặc biệt là gần Gwanghwamun và dinh thự của Tổng thống. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực ngoại vi của Tòa án Hiến pháp bằng xe cảnh sát để ngăn chặn người biểu tình xâm nhập và điều động các đơn vị tác chiến đặc biệt gần tòa án.
Trong khi đó, nguồn tin Tòa án cho hay cho đến trước khi tuyên án, các thẩm phán vẫn tiếp tục họp bàn.

Quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp Moon Hyung Bae sẽ đọc phán quyết luận tội Tổng thống Yoon. Nếu có ít nhất là 6 trong số 8 thẩm phán tán thành quyết định luận tội, Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ ngay lập tức bị cách chức. Trong trường hợp này, Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ trở thành Tổng thống thứ hai trong lịch sử hiến pháp bị luận tội, sau cựu Tổng thống Park Geun Hye. Trường hợp ngược lại, ông Yoon Suk Yeol sẽ lập tức được phục chức và trở lại làm việc sau 111 ngày bị đình chỉ chức vụ.

Các nhóm ủng hộ và phản đối việc luận tội vẫn tiếp tục biểu tình ở các tuyến bố chính ở thủ đô Seoul gần Tòa án Hiến pháp và tại khu vực quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm Seoul và khu vực trước dinh thự của Tổng thống Yoon Suk Yeol tại phường Hannam. Mâu thuẫn và chia rẽ sâu sắc dẫn đến lo ngại về khả năng xảy ra bạo lực sau khi Tòa án công bố phán quyết. Theo đó, giới chức Hàn Quốc và dư luận đã kêu gọi cả Tổng thống Yoon Suk Yeol và Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) đối lập chính Lee Jae Myung cần phải đưa ra thông điệp chính thức, chấp nhận phán quyết của tòa án để thuyết phục người ủng hộ, không làm trầm trọng thêm mâu thuẫn trong xã hội.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.