Vụ mùa vui trên đất hạn

Vụ Đông Xuân 2022 - 2023 tại vùng chảo lửa Krông Pa (Gia Lai) đang kỳ thu hoạch. Năm nay giá các loại nông sản như thuốc lá, dưa hấu, sắn, mía đều tăng, sản lượng khá nhờ nguồn nước tưới ổn định nên người dân rất phấn khởi.

Gia đình ông Bùi Đình Thạ, tổ dân phố 9, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, trồng hơn 10 ha mía. Theo ông Thạ, vụ mía năm nay ở Krông Pa đạt năng suất, cộng với giá thu mua cao hơn năm ngoái nên nhiều người trồng mía phấn khởi.

Theo đó, tại Krông Pa vụ mía năm nay năng suất hơn năm ngoái, trung bình 90 tấn/ha, cá biệt có gia đình chăm sóc tốt đạt trên 100 tấn/ha. Hiện tại nhà máy đang thu mua với giá 1.100 đồng/kg, trong đó bao gồm cả công thu hoạch, nếu trừ công thu hoạch thì giá mía rơi vào khoảng 700-800 đồng/kg. Với giá hiện tại thì mỗi ha mía, sau khi đã trừ chi phí thì nông dân trồng mía cũng thu về gần 70 triệu đồng/ha.

Người trồng dưa hấu năm nay cũng vui không kém vì giá tăng hàng ngày. Đi khắp các cánh đồng trên địa bàn huyện đâu đâu cũng thấy thương lái đổ về để thu mua dưa hấu. Tại điểm đỗ xe thuộc đường Quang Trung (thị trấn Phú Túc) ngày cao điểm, có hàng trăm xe container đậu chờ để bốc dưa hấu đi tiêu thụ.

Anh Đặng Văn Công (huyện Tây Sơn, Bình Định) cho biết, những năm trước, anh thường đến xã Ia Lâu, huyện Chư Prông để thuê đất trồng dưa hấu. Nghe anh em trong nghề truyền tai nhau rằng Krông Pa khí hậu hợp với cây dưa hấu, anh quyết định đến Krông Pa thuê 2 ha trồng dưa. Năm nay khí hậu tương đối thuận lợi nên sản lượng dưa hấu đạt, kèm theo giá tăng từng ngày nên anh rất vui. Với diện tích 2 ha, gia đình anh Công thu được gần 80 tấn dưa, với giá bán giao động 7.000-8.000 đồng/kg, sau khi từ mọi chi phí, gia đình cũng thu lãi trên 200 triệu đồng.

Ông Võ Ngọc Châu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Pa cho biết, diện tích các loại cây trồng chủ lực của huyện như sắn, mía, thuốc lá và dưa hấu đều không tăng nhưng giá cả thị trường lại tăng hơn so với Đông Xuân 2021-2022.

Chú thích ảnh
Nông dân trồng dưa tại huyện Krông Pa phấn khởi vì vụ dưa hấu năm 2023 được mùa, được giá. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể: dưa hấu năm ngoái bình quân 2.000-3.000 đồng/kg nhưng năm này đang ở mức cao dao động từ 12.000 – 18.000 đồng/kg; mía năm ngoái 1.000 đồng/kg thì năm năm năy tăng lên 1.250 đồng/kg; sắn 3.000 đồng/kg đối với loại 1 và thuốc lá vàng sấy được thu mua với giá 57.000 đồng/kg.  

“Với giá thu mua nông sản tăng như hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện đang có một vụ Đông Xuân 2022-2023 thắng lợi.”, ông Châu khẳng định.

Gia đình Ksor Ing, buôn Ngôl, xã Uar, huyện Krông Pa trồng 2 sào lúa nước tại cánh đồng buôn Ngôl. Hiện, diện tích lúa của gia đình anh đang phát triển tốt. Anh Ing cho hay, từ đầu vụ đến nay, lượng nước tưới cung cấp tương đối đầy đủ, đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển đạt năng suất cao.

Để đảm bảo năng suất, sản lượng lúa trên vùng đất nắng nóng nhất tỉnh Gia Lai, ngành chuyên môn huyện Krông Pa cũng đã tập trung chỉ đạo các địa phương đảm bảo nguồn nước và phòng trừ sâu bệnh như tranh thủ các công trình thủy lợi và lượng nước, độ ẩm cuối vụ, chủ động gieo trồng sớm ở tất cả các loại cây trồng, trong đó có diện tích lúa nước. Ngành nông nghiệp huyện Krông Pa cũng đề nghị các địa phương nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết, nguồn nước các công trình thủy lợi trên địa bàn, tình hình dịch bệnh ở các loại cây trồng để có phương án chỉ đạo kịp thời về tiến độ gieo trồng, thời vụ xuống giống.

Đồng thời, ngành chuyên môn huyện Krông Pa cũng tăng cường thúc đẩy, hỗ trợ hình thành các liên doanh liên kết tạo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Riêng đối vớ các đơn vị quản lý khai thác các công trình thủy lợi, huyện Krông Pa cũng đã chú trọng kiểm tra, đốc thúc việc gia cố tu sửa kênh mương; thực hiện điều tiết, cân đối nguồn nước hợp lý để phục vụ sản xuất, có phương án chống hạn và kế hoạch tích trữ nước để chủ động phòng chống hạn cuối vụ.

Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.