Vụ lở đất tại Indonesia: Tìm thấy 23 người còn sống

Ngày 9/7, trong nỗ lực tìm kiếm 51 người mất tích do lở đất tại khu vực khai thác vàng trái phép trên đảo Sulawesi của Indonesia, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 23 người còn sống.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân sau vụ lở đất tại làng Tulabolo, huyện Bone Bolango, tỉnh Gorontalo, Indonesia, ngày 8/7/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Văn phòng tìm kiếm và cứu nạn tỉnh Gorontalo công bố số liệu cho biết trong số những người may mắn sống sót, có 18 trường hợp bị thương. Lực lượng cứu hộ cũng đã đưa 11 thi thể ra khỏi lớp bùn lầy, trong đó có 3 phụ nữ và 1 bé trai 4 tuổi. Số người thiệt mạng đã được điều chỉnh giảm so với con số 12 ban đầu do nhầm lẫn về thống kê. 

Hiện các nhân viên cứu hộ cùng trang thiết bị hạng nặng vẫn tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích, dù thời tiết và địa hình bất lợi.           

Theo quan chức văn phòng trên, trong khi hơn 100 dân làng đang đào vàng tại một ngôi làng ở huyện Bone Bolango hẻo lánh, bùn từ những ngọn đồi xung quanh đổ xuống đã cuộn trào như thác lũ và chôn vùi các lán trại tạm của họ. 46 người đã kịp thoát nạn.

Người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Thiên tai quốc gia, ông Abdul Muhari, cho biết các trận mưa xối xả tấn công huyện miền núi trên từ ngày 6/7, gây lở đất và vỡ bờ kè, khiến lũ lụt dâng cao tại 5 ngôi làng ở huyện Bone Bolango. Gần 300 ngôi nhà bị ảnh hưởng và hơn 1.000 người phải sơ tán đến nơi an toàn.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.