Indonesia triển khai đội tìm kiếm, cứu nạn trong vụ lở đất trên đảo Sulawesi

Ngày 8/7, giới chức Indonesia cho biết đã triển khai lực lượng tìm kiếm, cứu nạn sau khi mưa lớn gây lở đất tại một mỏ vàng trái phép vào cuối tuần qua trên đảo Sulawesi khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 18 người mất tích.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở tỉnh Nam Sulawesi, miền Trung Indonesia, ngày 14/4/2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Người đứng đầu cơ quan cứu hộ địa phương (Basarnas), ông Heriyanto cho biết vụ lở đất xảy ra vào sáng 7/7 ở Sumawa thuộc tỉnh Gorontalo đã cướp đi sinh mạng của những thợ mỏ và cư dân sống gần khu vực mỏ trái phép. Năm người sống sót đã được sơ tán và đội cứu nạn đang tìm kiếm 18 người mất tích. 

Theo ông Heriyanto, đội cứu nạn đã triển khai 164 nhân viên, bao gồm cả quân nhân và cảnh sát, để tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, họ phải đi bộ khoảng 20 km để đến được điểm lở đất và gặp khó khăn do lớp bùn dày trên đường, trong khi trời tiếp tục mưa tại khu vực này.

Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) cảnh báo một số khu vực thuộc tỉnh Gorontalo vẫn có thể có mưa trong ngày 8 - 9/7, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác về nguy cơ thảm họa tiếp tục xảy ra.

Gần đây, tại Indonesia thường xuyên xảy ra hiện tượng lũ quét và lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng. Tháng 4 vừa qua, mưa lớn gây lở đất tại Nam Sulawesi khiến ít nhất 18 người thiệt mạng. Tháng 5, lũ quét và lở đất đã làm trên 50 người thiệt mạng tại tỉnh Tây Sumatra.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.