Vụ lấn chiếm đất rừng, phá rừng ở Bình Định: Làm rõ có cán bộ địa phương tham gia hay không

Ngày 7/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) Lê Văn Lịch cho biết, đang giao cho cơ quan chuyên môn của huyện kiểm tra, làm rõ có hay không việc cán bộ địa phương tham gia trong vụ lấn chiếm đất rừng, phá rừng tại tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ; đồng thời đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện phương án giải quyết, hạn chót vào ngày 10/7/2022.
Chú thích ảnh
Một gốc cây rừng bị chặt phá. 

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hiệp Lê Thái Bình khẳng định không tham gia vào việc lấn chiếm đất rừng tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp như phản ánh của người dân.

Ông Lê Thái Bình cho biết, ông Hà Văn Thanh - người đang trồng cây keo và bạch đàn trên diện tích 7,46 ha tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, có quan hệ họ hàng với ông.

Trước đó, ngày 6/7, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ khẩn trương kiểm tra, rà soát vụ lấn chiếm đất rừng, phá rừng tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

“Vụ việc này đã diễn ra từ lâu chứ không phải trong năm 2022. Người dân có ý kiến rất nhiều nên phải làm cho rõ để an dân. Thậm chí, làm rõ có cán bộ xã tham gia vào hay không”, ông Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 6/7, Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn Bình Định đã có kết luận thiệt hại rừng tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp gửi đến cơ quan chức năng.

Theo đó, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hiệp đề nghị xác định diện tích rừng tự nhiên bị thiệt hại khoảng 1,59 ha. Tuy nhiên, khi xác định tại hiện trường, Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn Bình Định nhận thấy diện tích rừng tự nhiên đã phát dọn dây leo, bụi rậm, cây gỗ để trồng cây keo lai vào là 0,63 ha; diện tích còn lại 0,96 ha, hiện trạng là rừng trồng keo lai đang sinh trưởng tốt. Do đó, Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn chỉ xác định thiệt hại đối với diện tích rừng tự nhiên.

Trên diện tích 0,63 ha rừng tự nhiên tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn Bình Định xác định, tổng trữ lượng rừng là 5,58 m3, trữ lượng rừng thiệt hại là 4,36 m3, mức độ thiệt hại rừng là 78,2%.

Như phóng viên TXVN đã đưa đin, sau khi nhận được thông tin về vụ lấn chiếm đất rừng, phá rừng xảy ra tại xã Mỹ Hiệp, cơ quan chức năng huyện Phù Mỹ đã vào cuộc xác minh và phát hiện tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, người dân trồng rừng trái phép trên 9,42 ha đất rừng được quy hoạch chức năng sản xuất, 0,5 ha đất rừng được quy hoạch chức năng phòng hộ và 1,59 ha rừng tự nhiên. Toàn bộ diện tích này (tổng cộng 11,51 ha) do Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hiệp quản lý, bảo vệ.

Tin, ảnh: Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.