Hàn Quốc phát triển máy bay chiến đấu KF-21

Ngày 28/9, Hàn Quốc tổ chức buổi lễ đánh dấu chuyến bay đầu tiên của chiến đấu cơ KF-21 do nước này chế tạo.

Chú thích ảnh
Chuyến bay đầu tiên của chiến đấu cơ KF-21 tại Sacheon, cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc, khoảng 300 km về phía nam, ngày 28/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

KF-21 là máy bay chiến đấu mà Hàn Quốc đang đẩy mạnh phát triển trong khuôn khổ dự án trị giá 8.800 tỷ won (6,15 tỷ USD) nhằm thay thế phi đội F-4 và F-5 và tăng cường năng lực phòng không.

KF-21 là sản phẩm của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Hàn Quốc (KAI). Tham gia dự án còn có Cơ quan Quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA), Không quân, các công ty, học viện và viện nghiên cứu.

Chiến đấu cơ này đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, chuyến bay được thực hiện mà chưa có buổi lễ chính thức đánh dấu sự kiện, một phần do không chắc chắn chuyến bay có thành công hay không.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Thụy Sĩ ký thỏa thuận mua 36 máy bay chiến đấu F-35
Thụy Sĩ ký thỏa thuận mua 36 máy bay chiến đấu F-35

Thụy Sĩ đã ký một thỏa thuận 6 tỷ USD gây tranh cãi để mua hơn 30 chiếc tiêm kích F-35, né tránh một cuộc trưng cầu dân ý đang được đề xuất với hy vọng nhận được máy bay mới vào cuối thập kỷ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN