Ba Lan, Mỹ hợp tác sản xuất bệ phóng cho hệ thống phòng không Patriot

Ngày 12/8, Ba Lan và Mỹ đã ký hợp đồng sản xuất bệ phóng cho hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Đây là một phần then chốt trong giai đoạn hai của "Chương trình Wisla", nhằm xây dựng hệ thống phòng không tầm trung hiện đại cho Ba Lan.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại một căn cứ quân sự ở Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, lễ ký kết diễn ra tại căn cứ Lữ đoàn tên lửa phòng không Vacsava 3 ở Sochaczew, tỉnh Mazowieckie. Hai bên tham gia ký kết là tập đoàn Huta Stalowa Wola - PGZ (HSW-PGZ) của Ba Lan và Raytheon của Mỹ.

Theo thỏa thuận trị giá 1,23 tỷ USD, HSW-PGZ sẽ sản xuất 48 bệ phóng M903 cho hệ thống Patriot. Số bệ phóng này sẽ được trang bị cho 6 khẩu đội Patriot mới, dự kiến bàn giao cho quân đội Ba Lan 2 khẩu đội từ năm 2026 đến 2029.

Ngoài bệ phóng, các công ty thuộc HSW-PZG cũng đảm nhận sản xuất nhiều thành phần khác của hệ thống Patriot, bao gồm thiết bị kỹ thuật, phương tiện vận chuyển, và các bộ phận của radar.

"Chương trình Wisla" đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ đa tầng của Ba Lan. Hệ thống này bao gồm ba lớp: lớp cao nhất là Patriot với tầm bắn lên tới 150 km, lớp thứ hai là hệ thống Narew tầm ngắn hiệu quả đến 25 km, và lớp thấp nhất là Pilica và Pilica+ để đối phó với các mối đe dọa ở khoảng cách vài km.

Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Tên lửa do Iran chế tạo được phóng trong một cuộc tập trận của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) ngày 29/7/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Nhận tin tình báo Mỹ sắp tấn công trở lại, quân đội Iran cảnh báo về đòn đáp trả

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cho biết cơ quan này đã nhận được thông tin rằng Mỹ đã quyết định nối lại các hành động chống Iran, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào cũng sẽ dẫn đến các đòn đáp trả nhằm vào lực lượng và lợi ích của Mỹ trên khắp khu vực.