Ấn Độ thảo luận với Nga về hệ thống tên lửa S-400

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này và Nga đã thảo luận về việc cung cấp hệ thống tên lửa S-400 và máy bay chiến đấu Su-30 MKI cũng như thiết bị quân sự.
Chú thích ảnh
Hệ thống S-400 của Nga trên đảo Novaya Zemlya, Bắc Cực. Ảnh: Almasdar News/TTXVN

Bộ trên đưa ra thông báo này sau cuộc gặp ngày 26/6 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Radjnath Singh và người đồng cấp Nga Andrey Belousov bên lề cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra tại thành phố Thanh Đảo của Trung Quốc. Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, đây là một trong những cuộc gặp quan trọng trong thời gian gần đây giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước trong bối cảnh Ấn Độ vừa triển khai Chiến dịch Sindoor và có nhu cầu tăng cường sản xuất vũ khí, đặc biệt là trong các lĩnh vực như phòng không, tên lửa không đối đất, công nghệ tiên tiến và hiện đại hóa máy bay. Trong đó, hai bên chủ yếu tập trung vào việc chuyển giao hệ thống tên lửa S-400 và hiện đại hóa các máy bay chiến đấu Su-30 MKI, cũng như việc mua thiết bị quân sự trong thời gian ngắn.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov khẳng định Ấn Độ là đối tác chiến lược đặc biệt quan trọng và đối tác trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật của Nga.

Cùng ngày, trong cuộc gặp người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân (Dong Jun), Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Radjnath Singh đã nói với ông Đổng Quân rằng hai nước nên tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho tranh chấp biên giới kéo dài hàng thập kỷ. Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, ông Singh đã nhấn mạnh vào việc giải quyết vấn đề giữa hai nước thông qua một lộ trình được vạch rõ. Ông cũng đề cập đến việc quản lý biên giới và có giải pháp lâu dài cho việc phân định biên giới, ý nói đến quá trình đàm phán về vấn đề này giữa hai nước.

Hiện phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì trước tuyên bố trên của Ấn Độ. Trung Quốc từng cho rằng tranh chấp biên giới không nên ảnh hưởng đến quan hệ lớn hơn giữa hai nước và những khác biệt nên được quản lý phù hợp cho đến khi tìm ra giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận được thông qua đối thoại.

Hai quốc gia đông dân nhất thế giới có chung đường biên giới dài 3.800 km, trong đó phần lớn chưa được phân định và từng xảy ra tranh chấp.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.