Ấn Độ cân nhắc mua thêm hệ thống phòng không S-400 và S-500 từ Nga

Ấn Độ đang xem xét khả năng mở rộng năng lực phòng không bằng việc mua thêm hệ thống S-400 Triumf và có thể cả S-500 Prometei thế hệ mới từ Nga, sau khi S-400 được đánh giá cao trong chiến dịch Sindoor.
Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa S-500 của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Theo hãng tin TASS ngày 29/9, báo ThePrint dẫn nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho biết New Delhi đang cân nhắc việc tăng cường năng lực phòng không bằng cách mua thêm hệ thống tên lửa đất đối không S-400 Triumf do Nga sản xuất, hoặc lựa chọn hệ thống tiên tiến hơn là S-500 Prometei.

Nguồn tin cho hay, nhu cầu này xuất phát từ hiệu quả thực tế của S-400 trong Chiến dịch Sindoor hồi tháng 5 vừa qua, khi Ấn Độ triển khai chiến dịch quân sự chống lại các mục tiêu khủng bố ở Pakistan. “S-400 đã hoạt động rất tốt trong Chiến dịch Sindoor, với khả năng răn đe và trừng phạt đáng kể. Chúng tôi đang xem xét mua thêm các hệ thống tương tự, hoặc S-500”, nguồn tin cho biết.

Hợp đồng giữa Nga và Ấn Độ được ký kết năm 2018 với giá trị khoảng 5,43 tỷ USD, bao gồm việc cung cấp năm tiểu đoàn hệ thống phòng không S-400. Thỏa thuận này cũng có điều khoản cho phép Ấn Độ mua thêm năm hệ thống khác với mức giá được điều chỉnh theo lạm phát và biến động tỷ giá.

Cho đến nay, Ấn Độ đã tiếp nhận một số hệ thống S-400 từ Nga và dự kiến sẽ nhận nốt hai hệ thống còn lại trong vòng 12 tháng tới. Hệ thống đầu tiên đã được triển khai tại bang Punjab, dọc biên giới với Pakistan, nơi thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ xung đột.

Sau vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam thuộc vùng Jammu và Kashmir ngày 22/4, Ấn Độ phát động Chiến dịch Sindoor vào ngày 7/5. Trong chiến dịch này, các thiết bị quân sự do Nga sản xuất, trong đó có hệ thống S-400, đã đóng vai trò quan trọng. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau đó khẳng định rằng năng lực phòng không được tăng cường nhờ S-400 là yếu tố quan trọng giúp chiến dịch đạt kết quả. Ông Modi cũng đã đến thăm căn cứ Không quân Adampur ở bang Punjab và trực tiếp thị sát hệ thống phòng thủ này.

Bên cạnh việc cân nhắc mua thêm S-400, Ấn Độ cũng bày tỏ quan tâm đến hệ thống phòng không thế hệ mới S-500 Prometei. Hệ thống này, do Tập đoàn Almaz-Antey của Nga phát triển, được thiết kế để đánh chặn các loại vũ khí tấn công hàng không vũ trụ hiện tại và tương lai, bao gồm cả mục tiêu ở độ cao và tốc độ rất lớn.

Ngày 2/9, ông Dmitry Shugayev, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga, xác nhận hai nước đang trong giai đoạn đàm phán nhằm mở rộng hợp tác. Ông cũng cho biết khả năng cung cấp thêm hệ thống S-400 cho New Delhi vẫn đang được thảo luận.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.