Vụ Khaisilk: Dư luận có quyền nghi ngờ về sự mập mờ, bao che của quản lý thị trường

Ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho rằng, dư luận có quyền nghi vấn liệu có sự mập mờ, bao che bởi nhiều năm không phát hiện sai phạm, chỉ đến khi khách hàng phát hiện và đưa lên Facebook.
Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa có Báo cáo số 3009/BC-QLTT gửi Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) báo cáo kết quả kiểm tra cửa hàng Khaisilk số 113 Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Vụ Khaisilk: Dư luận có quyền nghi ngờ về sự mập mờ, bao che của quản lý thị trường ảnh 1

Các sản phẩm lụa của Khaisilk. Ảnh: Facebook doanh nghiệp

Theo báo cáo, cửa hàng 113 Hàng Gai do bà Nguyễn Thị Thu Nga là chủ hộ kinh doanh, có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể số 01c8003643 do UBND quận Hoàn Kiếm cấp. Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Thu Nga cho biết, cửa hàng chuyên kinh doanh các mặt hàng lụa tơ tằm do Việt Nam sản xuất (?).Tuy nhiên, do sơ suất trong quản lý, trước nhu cầu hàng hóa tăng đột biến vào dịp 20/10, nhân viên cửa hàng đã tự ý mua sản phẩm khăn lụa tơ tằm trên thị trường về cắt bỏ nhãn gốc Made in China, sau đó khâu nhãn Khaisilk Made in Việt Nam để bán cho khách hàng.
Tổng số hàng hóa cơ sở đã mua về và thay nhãn là 60 chiếc, đã bán 4 chiếc, còn tồn 56 chiếc. Giá niêm yết sản phẩm là 644.000 đồng/chiếc. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là hơn 36 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác định, làm rõ vi phạm.
Trao đổi với phóng viên báo Tin Tức trưa 29/10, ông Trần Hùng tỏ ra hoài nghi về kết quả này. Ông Hùng đặt câu hỏi liệu Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã làm hết trách nhiệm của mình hay chưa? Tại sao không kiểm tra đồng loạt tất cả các điểm bán hàng Khaisilk ở các khách sạn mà chỉ kiểm tra cửa hàng 113 Hàng Gai rồi thu giữ mấy chục chiếc khăn? Hơn nữa lại không muốn mời báo chí cùng tham gia đoàn kiểm tra?
Ông Trần Hùng mới chuyển công tác từ Ban chỉ đạo Quốc gia 389 về Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm minh vụ việc này. 
"Dư luận có quyền nghi vấn liệu có sự mập mờ, bao che bởi nhiều năm không phát hiện sai phạm, chỉ đến khi khách hàng phát hiện và đưa lên Facebook. Bộ trưởng đã rất quyết liệt chỉ đạo thì các cấp thực thi bên dưới cũng phải quyết liệt", ông Hùng nhấn mạnh.
Liên quan đến diễn biến vụ việc Khaisilk, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định, doanh nghiệp đã có hành vi lừa dối người tiêu dùng khi sử dụng hàng hóa có xuất xứ không đúng với thông tin về sản phẩm, thương hiệu sản phẩm. Đó là hành vi vi phạm pháp luật và cũng làm tổn hại đến lòng tin, lợi ích của người tiêu dùng, tổn hại trực tiếp đến giá trị thương hiệu Việt.
Bộ trưởng cho biết, các cơ quan thuộc Bộ đang tiếp tục xác minh, làm rõ, trên cơ sở đó đánh giá vi phạm đến đâu, ảnh hưởng như thế nào và đặc biệt có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì mới có thể có cách xử lý phù hợp.
H.Dương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.