Vụ án Xuyên Việt Oil: Mai Thị Hồng Hạnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội bị truy tố

Ngày 21/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) với phần xét hỏi của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và luật sư đối với các bị cáo.
Chú thích ảnh
Bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil) tại phiên tòa. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Mở đầu phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hỏi bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Xuyên Việt Oil) về nhận thức của bị cáo khi thực hiện các hành vi phạm tội. Đứng trước tòa, Mai Thị Hồng Hạnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, bao gồm hành vi đưa hối lộ cho các cựu quan chức cùng những sai phạm liên quan đến việc thất thoát tiền trong Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với vai trò là người đứng đầu Công ty Xuyên Việt Oil. Tuy nhiên, bị cáo sau đó từ chối trả lời các câu hỏi thêm của luật sư liên quan đến những hành vi này.

Hồ sơ vụ án thể hiện Mai Thị Hồng Hạnh và đồng phạm đã 22 lần đưa hối lộ tiền mặt và quà tổng giá trị hơn 31 tỷ đồng cho 8 cựu quan chức. Khi được Viện Kiểm sát yêu cầu lý giải nguyên do thực hiện hành vi này, Hạnh khai bản thân là doanh nhân, muốn tìm kiếm cơ hội, điều kiện trong kinh doanh để có thêm doanh thu cho công ty nên cần tặng quà nhằm tạo quan hệ, đặc biệt khi đó Công ty Xuyên Việt Oil rất cần được cấp giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu hoạt động.

Đối với số tiền 219 tỷ đồng thất thoát từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh cho biết đã sử dụng để đầu tư vào bất động sản. Ngoài ra, bị cáo còn vay mượn tiền từ nhiều ngân hàng và sử dụng nguồn tài chính khác của công ty thực hiện các dự án tại một số tỉnh, thành phố. Về việc không nộp 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường được giao thu hộ, bị cáo Hạnh cho biết không cố ý chậm thanh toán khoản tiền này mà đây là số tiền nợ thuế trong khoảng 3 tháng.

Theo Hạnh, Công ty Xuyên Việt Oil từng xếp thứ 10 trong số các doanh nghiệp có doanh thu lớn, mỗi tháng đóng 500 tỷ đồng tiền thuế nhưng vào thời điểm xảy ra COVID-19, giá xăng dầu biến động và thực hiện giãn cách xã hội khiến hoạt động kinh doanh xăng dầu của công ty thua lỗ. Do không còn khả năng tài chính, công ty sử dụng tiền quỹ và tiền thuế để trang trải.

Về khả năng khắc phục hậu quả vụ án, Hạnh khai hiện bị cơ quan chức năng phong tỏa 36 tài khoản ngân hàng, kê biên 11 bất động sản và ngăn chặn giao dịch nhiều tài sản khác. Bên cạnh những tài sản này, Hạnh còn nhờ người thân đứng tên một căn biệt thự rộng 667 m2 tại thành phố Mũi Né (tỉnh Bình Thuận), giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Bị cáo xin được dùng tài sản này khắc phục hậu quả vụ án.

Hạnh xin dùng một số tài sản không bị thế chấp, kê biên bao gồm tài sản đứng tên công ty (3-4 cà vẹt xe, xe bồn…), tài sản cá nhân, tài sản hình thành trước khi kinh doanh và tài sản nhờ người quen đứng tên để khắc phục hậu quả. Cùng với đó là một số bất động sản do Hạnh dùng tiền từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để mua hiện không thế chấp cho các khoản vay, có giá trị khoảng 200 tỷ đồng, nếu bán được, bị cáo Hạnh muốn khắc phục vào khoản tiền 219 tỷ đồng mà bị cáo đã gây thiệt hại cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Chú thích ảnh
Các bị cáo bị truy tố với nhiều tội danh khác nhau. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Tiếp đó, đại diện Viện Kiểm sát xét hỏi bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) liên quan tới hành vi nhận hối lộ từ Mai Thị Hồng Hạnh. Bị cáo Hải xác nhận thời điểm đó Công ty Xuyên Việt Oil chưa đủ điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu nhưng Hải vẫn gọi điện thoại cho bị cáo Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) yêu cầu “làm nhanh, làm sớm” thủ tục cấp giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil. Hải thừa nhận có nhận hối lộ từ bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh số tiền 50.000 USD.

Cáo trạng cho thấy, qua lời giới thiệu của Đỗ Thắng Hải, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Hoàng Anh Tuấn nhận lời giúp đỡ Mai Thị Hồng Hạnh trong việc cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Bị cáo Tuấn cùng cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Trần Duy Đông tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil trong cấp giấy phép. Cả hai nhận hối lộ của bị cáo Hạnh 250.000 USD và chia tiền tại phòng làm việc. Trong đó, bị cáo Đông giữ lại 20.000 USD và đưa Tuấn 130.000 USD.

Tại tòa, Hoàng Anh Tuấn thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết. Tuấn cho biết khi đó bị cáo được giao trách nhiệm làm trưởng đoàn kiểm tra Công ty Xuyên Việt Oil nhưng do ảnh hưởng của COVID-19 và các biện pháp giãn cách xã hội nên bị cáo không thể kiểm tra hết các đại lý của công ty có trong hồ sơ kiểm tra vì các cơ sở này nằm tại nhiều địa phương khác nhau.

Tuy vậy, Tuấn vẫn ký biên bản xác nhận Công ty Xuyên Việt Oil cơ bản đáp ứng điều kiện để được cấp lại giấy phép và có tờ trình đề xuất để bị cáo Đỗ Thắng Hải đã ký ban hành giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil. Tuấn khai bản thân không chủ động đòi hỏi lợi ích gì từ bị cáo Hạnh khi thực hiện hành vi trên.

Theo cáo buộc, cựu Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh Lê Duy Minh đã 5 lần nhận hối lộ tổng số tiền 4,8 tỷ đồng (gồm 190.000 USD và 500 triệu đồng) từ Mai Thị Hồng Hạnh. Thông qua việc đưa hối lộ, bị cáo Hạnh nhờ bị cáo Minh tạo điều kiện chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng để không ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Tại tòa, bị cáo Lê Duy Minh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết đã nộp lại số tiền nhận từ bị cáo Hạnh. Luật sư bào chữa cho bị cáo Minh sau đó hỏi bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh về việc bị cáo Minh có đặt vấn đề đưa tiền không. Hạnh cho biết đã tự nguyện, chủ động tìm đến bị cáo Minh để đưa hối lộ. Bị cáo Minh không chủ động đòi hỏi, đặt vấn đề với bị cáo.

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, phiên tòa kết thúc phần thẩm vấn đối với các bị cáo.

Hội đồng xét xử thông báo tòa tạm nghỉ đến sáng 25/11, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 15 bị cáo.

Hồng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng cao cảnh giác khi tìm việc làm có thu nhập, ưu đãi hấp dẫn

Nâng cao cảnh giác khi tìm việc làm có thu nhập, ưu đãi hấp dẫn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc, đã khởi tố và bắt tạm giam Huỳnh Thanh Huy (sinh năm 1999, thường trú tại xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, kịp thời ngăn chặn nguy cơ tiếp tục phát sinh hành vi phạm tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Tuyên truyền pháp luật biên giới cho các Trưởng bản Việt Nam - Lào

Tuyên truyền pháp luật biên giới cho các Trưởng bản Việt Nam - Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 8/10, tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào), Bộ Ngoại giao Lào phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các Trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam – Lào lần thứ 2”.

TP Hồ Chí Minh khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can sai phạm quan trắc môi trường.

Triệt phá các vụ án làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường

Ngày 10/10, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can liên quan đến các hành vi giả mạo trong công tác và mua bán trái phép hóa đơn trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường.

Mô hình AI của Anthropic tự động gửi tin giả án mạng

Mô hình AI của Anthropic tự động gửi tin giả án mạng

Cảnh sát thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania, Mỹ) đã chỉ trích mạnh mẽ công ty công nghệ Anthropic sau khi mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty này tự động tạo và gửi một tin báo giả mạo về một vụ án mạng chưa có lời giải. Sự việc này làm dấy lên lo ngại về những hành động ngoài dự kiến của các tác nhân AI khi có thể tự thực hiện nhiều công việc trên Internet mà không cần con người giám sát trực tiếp.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom

Triệt phá băng nhóm lừa đảo đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng, liên quan đến đường dây do người Việt Nam thực hiện tại Campuchia trong thời gian từ đầu năm 2025 đến năm 2026.