Vụ 300 tấn lợn bệnh ở Hà Nội: Trách nhiệm quản lý thuộc về ai?

Gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị tuồn ra thị trường, thậm chí vào bếp ăn 26 trường tiểu học và nhiều trường mầm non tư thục ở Hà Nội. Vụ án đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm quản lý của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Công an TP Hà Nội vừa thông tin cụ thể vụ gần 300 tấn thịt lợn mắc dịch tả châu Phi tuồn ra thị trường. Theo Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội, đây là một đường dây chuyên thu gom, mua bán lợn dịch bệnh để giết mổ bán cho người tiêu dùng trong một thời gian dài.

Cụ thể, đầu năm 2026, đối tượng Nguyễn Thị Hiền hành nghề giết mổ lợn tại Trung tâm giết mổ tập trung Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội). Hiền bàn bạc với Đỗ Văn Thanh có nhiệm vụ thu gom lợn dịch bệnh rồi chuyển từ tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang xuống lò mổ cho Hiền tại Hà Nội để thực hiện việc giết mổ.

Chú thích ảnh
Các đối tượng liên quan đến vụ việc bị khởi tố.

Trung bình mỗi ngày, Thanh và các đối tượng khác thu gom khoảng 50 đến 60 con lợn nhiễm dịch để bán cho Hiền. Hiền đã bán lợn dịch bệnh cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Cường Phát. Sau đó, Công ty Cường Phát pha lọc, sơ chế, đóng gói, dán nhãn thịt lợn sạch có truy xuất nguồn gốc QR Code rồi bán lại cho một số công ty thương mại khác.

Từ đầu năm đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn dịch bệnh (khoảng 300 tấn) ra thị trường và vào bếp ăn của 26 trường tiểu học và rất nhiều trường mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội, cũng như các tỉnh lân cận.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra các quyết định khởi tố 4 bị can: Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Văn Thành về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Đồng thời, ra quyết định khởi tố 3 bị can nguyên cán bộ thuộc Chi cục Chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội, gồm: Lê Ngọc Anh, Nguyễn Phong Nam, Nguyễn Thị Phương Lan, bị khởi tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, bị can Vũ Kim Tuấn (cán bộ Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về tội "Giả mạo trong công tác".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, thu hồi tài sản và củng cố hành vi của các đối tượng có liên quan, đưa ra xử lý trước pháp luật. Đồng thời truy vết, điều tra xác minh và làm rõ có bao nhiêu trường học, bếp ăn đã sử dụng thịt lợn bệnh.

Những đối tượng chuyên thu gom và trực tiếp tiếp tay cho lợn dịch bệnh vào suất ăn tại các trường học đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội còn yêu cầu cơ quan điều tra phải chứng minh bằng được trách nhiệm của đơn vị quản lý, nhập hàng vào bếp ăn tập thể của trường học. Theo ông, các đơn vị này không thể chỉ căn cứ vào hồ sơ pháp lý đã được làm giả, gắn vào lợn sạch.

Chú thích ảnh
Thịt lợn bệnh được các đối tượng đưa vào bếp ăn trường học ở Hà Nội.

“Toàn bộ quá trình này có thông đồng hay không, bởi đã xảy ra trong thời gian dài, với 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh - đây không phải chuyện nhỏ, và biểu hiện lợn bệnh khác hẳn thịt lợn sạch...”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhận định.

Người đứng đầu Công an TP Hà Nội cũng cho rằng, hành vi của các đối tượng vi phạm không thể chấp nhận được, gây nguy hại đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là học sinh trong các cơ sở trường học.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã kiến nghị Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy giao cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra ngay dấu hiệu vi phạm của đơn vị quản lý, trong đó có dấu hiệu vi phạm của Đảng ủy, UBND xã trong vụ việc.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng đặt câu hỏi về chính quyền xã có biết hay không khi công ty này hoạt động trong thời gian dài? “Trên tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm, Công an TP Hà Nội sẽ làm quyết liệt, cam kết với tinh thần vì nhân dân phục vụ”, ông Nguyễn Thanh Tùng khẳng định.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.