VN-Index vượt qua mốc 1.060 điểm trong phiên chiều 14/12

Tiếp theo đà tăng phiên sáng, chốt phiên giao dịch chiều 14/12, VN-Index đã chính thức vượt qua mốc 1.060 điểm

Trong phiên chiều nay, dòng tiền tiếp tục được bơm vào thị trường đã giúp hàng loạt cổ phiếu kéo lên kịch trần, nhất là nhóm cổ phiếu chứng khoán.

Chú thích ảnh
VN-Index tăng vọt hơn 18 điểm trong phiên đầu tuần. Ảnh: TTXVN

Trên sàn HOSE, kết phiên có 343 mã tăng và 112 mã giảm, VN-Index tăng 18,13 điểm lên 1.064,09 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 583,59 triệu đơn vị, giá trị 12.619,15 tỷ đồng, tăng 25,84% về khối lượng và 19,53% về giá trị so với phiên cuối tuần qua.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu chứng khoán với nhiều mã tăng trần như SSI, VND, AGR, VIG, HBS, CTS, ORS, SBS…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng như VCB tăng 2,9% lên 99.900 đồng/cổ phiếu, BID tăng 1,6% lên 46.500 đồng/cổ phiếu, CTG tăng 1,9% lên 35.400 đồng/cổ phiếu, TCB tăng 2,14% lên 26.200 đồng/cổ phiếu…

Hàng loạt các cổ phiếu lớn khác cũng tăng giá mạnh như VHM tăng 2,35% lên 87.000 đồng/cổ phiếu, VIC tăng 1,97% lên 108.900 đồng/cổ phiếu, VRE tăng 4,9% lên 30.000 đồng/cổ phiếu, VJC tăng 3,93% lên 127.000 đồng/cổ phiếu…

Trên sàn HNX, đà tăng cũng được tiếp nối với 110 mã tăng và 57 mã giảm, HNX-Index tăng 3,42 điểm lên 165,74 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 76,25 triệu đơn vị, giá trị 1.000,98 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 17 triệu đơn vị, giá trị 486,25 tỷ đồng.

Bên cạnh các cổ phiếu chứng khoán đua nhau tăng mạnh và nhiều mã được kéo trần như đã nói ở trên, nhiều cổ phiếu bluechip khác cũng bứt phá, tiếp tục dẫn dắt thị trường đi lên.

Cụ thể như PVS tăng 3,2% lên 15.900 đồng/cổ phiếu, VCG tăng 2,7% lên 41.600 đồng/cổ phiếu, VCS tăng 1,9% lên 82.000 đồng/cổ phiếu. PVS vẫn là mã dẫn đầu thanh khoản trên HNX với gần 11,8 triệu đơn vị được khớp lệnh…

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.