VN-Index vượt mốc 1.000 điểm lần đầu tiên trong năm 2020

VN-Index “lưỡng lự” quanh mốc 1.000 điểm trong phần lớn thời gian giao dịch phiên sáng 25/11. Tuy nhiên, đến khoảng thời gian gần cuối phiên, VN-Index đã vượt lên mốc 1.000 điểm và giữ vững mốc này cho đến cuối phiên sáng. Đây cũng lần đầu tiên trong năm 2020 VN-Index đạt điểm mốc này.
Chú thích ảnh
VN-Index đã vượt lên mốc 1.000 điểm. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Dòng tiền vẫn tiếp tục được đổ vào thị trường giúp thanh khoản tăng cao. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu Vingroup là động lực chính giúp VN-Index vượt qua mốc kháng cự 1.000 điểm.

Cụ thể, cuối phiên sáng, VN-Index tăng 5,09 điểm lên 1.000,85 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 289,6 điểm, tương ứng giá trị hơn 6.661,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 193 mã tăng giá, 217 mã giảm giá và 68 mã đứng giá.

HNX-Index giảm nhẹ 0,12 điểm xuống 147,46 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 48,1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị đạt hơn 647,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 54 mã tăng giá, 57 mã giảm giá và 73 mã đứng giá.

Chỉ số UPCoM cũng giảm nhẹ 0,1 điểm xuống 66,66 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 18,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 300 tỷ đồng. Toàn sàn có 82 mã tăng giá, 72 mã giảm giá và 49 mã đứng giá.

Nhóm cổ phiếu VN30 có 17 mã tăng giá, trong khi chỉ có 9 mã giảm giá và 4 mã ở mốc tham chiếu; trong đó, bộ 3 cổ phiếu họ Vingroup diễn biến tích cực nhất với VIC tăng 1,7%, VRE tăng 1,4% và VHM tăng 1,3%.

Ngoài ra thị trường còn được hỗ trợ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như VJC tăng 1,1%, SSI và SAB đều tăng 1,6%.

Nhóm cổ phiếu dầu khí sáng nay diễn biến rất tích cực. Cuối phiên sáng, các mã cổ phiếu trụ cột trong nhóm đều kết phiên trong sắc xanh như PVB, PVS, PVC, PVD, BSR, Oil, PLX...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Ở chiều tăng giá có LPB, BVB, VPB, TPB, MBB, BID, VCB, TCB, CTG. Ở chiều giảm giá có ACB, SHB, BAB, VIB, HDB, KLB.

Nhóm Khu công nghiệp vẫn diễn biến tích cực với sắc xanh lan tỏa. Cụ thể, các mã tăng như GVT, SNZ, SZL, SIP, VRG, LHG, IDC, KBC… đều ở chiều giá xanh.

Điểm tiêu cực là khối ngoại bán ròng trong phiên sáng nay. Cụ thể, khối ngoại bán ròng hơn 141 tỷ đồng trên HOSE và 2,52 tỷ đồng trên UPCoM, trong khi khối này mua ròng 24,96 tỷ đồng trên HNX.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.