VN - Index chạm mốc 1.000 điểm

Thị trường chứng khoán sáng 25/11 diễn biến tích cực ngay khi mở cửa phiên, VN - Index có thời điểm đã chạm tới mốc 1.000 điểm. Tuy nhiên, sau đó đà tăng bị thu hẹp và VN - Index vẫn đang giao dịch rất gần với mốc 1.000 điểm.
Chú thích ảnh
Thị trường chứng khoán sáng 25/11 diễn biến tích cực ngay khi mở cửa phiên, VN - Index có thời điểm đã chạm tới mốc 1.000 điểm. Ảnh: TTXVN

Đến thời điểm 9 giờ 50 phút, VN - Index tăng 2,68 điểm tăng 998,62 điểm. Toàn sàn có 172 mã tăng giá, 176 mã giảm giá và 91 mã đứng giá.

HNX-Index tăng nhẹ 0,02 điểm lên 147,5 điểm. Toàn sàn có 54 mã tăng giá, 37 mã giảm giá, 57 mã đứng giá.

Trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 18 mã tăng, 5 mã giảm giá và 7 mã đứng giá. Các mã có mức tăng hơn 1% như VJC, VRE, VHM. Những mã có mức tăng dưới 1% như SAB, GAS, PNJ, REE, SSI, MSN, VIC...

Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến khá tích cực với BVB, VPB, MBB, VCB, TCB, SHB, MBB, CTG... ở chiều tăng giá. Các mã VIB, HDB, KLB ở chiều giảm giá.

Nhóm cổ phiếu dầu khí rất tích cực với sắc xanh lan tỏa. Cụ thể, PLX, PPVB, PVD, PVS, PVC, TDG, BSR... đều có mức tăng khá mạnh.

Trên thị trường thế giới, các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 24/11 lập kỷ lục mới, với chỉ số công nghiệp Dow Jones vượt mốc 30.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử, khi thị trường chứng khoán Phố Wall tiếp tục nhận được động lực đi lên.

Chỉ số Dow Jones tăng 454,97 điểm, hay 1,54%, lên 30.046,24 điểm. Trước đó, cũng trong phiên, chỉ số này chạm mức cao 30.116,51 điểm.

Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 57,82 điểm, hay 1,62%, lên 3.635,41 điểm, cũng là mức chốt phiên kỷ lục. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 156,15 điểm, hay 1,31%, lên  12.036,79 điểm.

10 trong 11 lĩnh vực chủ chốt của chỉ số S&P 500 tăng điểm, với các lĩnh vực năng lượng và tài chính tăng tương ứng 5,16% và 3,53%, vượt các lĩnh vực còn lại. Trong khi đó, bất động sản giảm 0,02%, là lĩnh vực giảm điểm duy nhất. 

Giá cổ phiếu của các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ phần lớn tăng, với 8 trong 10 lĩnh vực hàng đầu trong S&P U.S. Listed China 50 chốt phiên tăng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.