VN - Index tăng mạnh khi mở phiên giao dịch sáng 23/4

Trước việc giá dầu thế giới bật tăng trở lại và tín hiệu tích cực về tình hình kiểm soát dịch COVID-19 tại Việt Nam, thị trường chứng khoán trong nước sáng nay 23/4 bật tăng mạnh ngay khi mở cửa.
Chú thích ảnh
Chứng khoán trong nước sáng nay 23/4 tăng mạnh khi mở phiên giao dịch. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTTXVN

Tại thời điểm 9 giờ 26 phút, VN – Index tăng 16,13 điểm (2,1%) lên hơn 785 điểm). Toàn sàn có tới 228 mã tăng, trong khi chỉ có 46 mã giảm giá và 33 mã đứng giá.

HNX – Index tăng 1,4 điểm (1,31%) lên hơn 108 điểm. Toàn sàn có 59 mã tăng, trong khi chỉ có 29 mã giảm giá và 35 mã đứng ở giá tham chiếu.

Trong rổ cổ phiếu VN30 (30 mã cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất lên chỉ số VN – Index) cả 30 mã đều tăng giá; trong đó, tăng mạnh có thể kể đến như: VRE, VHM, VIC, HPG.

Toàn bộ các mã cổ phiếu ngân hàng cũng đều ở chiều tăng giá. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu dầu khí cũng tăng mạnh mẽ  với GAS tăng tới hơn 3%, PLX tăng 1,8%, các mã PVD, PVS và PVC có mức tăng từ 2 – 6%.

Cập nhật diễn biến phòng chống dịch COVID-19, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19, đến 6 giờ ngày 23/4, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mới mắc COVID-19.

Như vậy từ ngày 17/4 đến ngày 23/4, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới, giữ nguyên con số 268 ca mắc cách đây 7 ngày

Nhận định về thị trường, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC cho rằng, dòng tiền đổ vào thị trường vẫn đang duy trì tích cực, các cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế. Do vậy, các nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội ngắn hạn cho riêng mình hoặc có thể lướt sóng theo từng nhịp trong tình hình thị trường vẫn đang còn nhiều lạc quan.

Trên thị trường chứng khoán thế giới, thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi trong phiên giao dịch ngày 22/4, sau hai phiên giảm điểm liên tiếp nhờ đà tăng trở lại của giá dầu thế giới.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 2%, lên 23.469,58 điểm, chỉ số S&P 500 cũng tiến 2,3%, lên 2.798,70 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 2,8%, đóng cửa ở mức 8.495,38 điểm.

Xu hướng tích cực của Phố Wall diễn ra sau khi giá dầu ngọt nhẹ chuẩn Tây Texas (WTI) của Mỹ giao tháng 6/2020 tăng 19%, lên 13,78 USD/thùng, sau khi giá dầu này đã rơi vào vùng âm lần đầu tiên trong lịch sử vào phiên giao dịch 20/4.

Dù vậy, các chuyên gia phân tích vẫn đánh giá thị trường dầu mỏ ở trạng thái dễ bị tổn thương do lượng dầu tồn kho của Mỹ đang ở mức gần tương đương với sức chứa tối đa.

Sự bất ổn trên thị trường dầu mỏ là nhân tố chính gây áp lực giảm trên thị trường chứng khoán trong hai ngày qua, giữa bối cảnh mối lo ngại về sự sụp đổ của ngành dầu mỏ và bức tranh kinh tế vĩ mô suy yếu khiến mức tiêu thụ xăng dầu càng sụt giảm.

Phần lớn các nhà đầu tư vẫn cảm thấy bất an do không chắc chắn khi nào nền kinh tế Mỹ sẽ mở cửa trở lại sau lệnh phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Nhóm cổ phiếu công nghệ đã "thắng" lớn trong phiên này, với cổ phiếu của Facebook tăng 6,7%, Alphabet - công ty mẹ của Google - tăng 3,9% và Apple tăng 2,9%.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.