Thanh khoản thị trường khởi sắc giúp VN-Index tăng gần 10 điểm 

Sự tự tin xuống tiền của nhiều nhà đầu tư khiến thanh khoản thị trường giữ ở mức cao, không ít cổ phiếu blue-chip tăng mạnh đã kéo VN-Index tăng gần 10 điểm. Kết thúc phiên ngày 19/11, VN-Index tăng 9,73 điểm (1%) lên 983,26 điểm.
Chú thích ảnh
Thanh khoản thị trường ở mức cao với tổng khối lượng giao dịch đạt 586 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 12.166 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN.

Tại sàn HoSE, chốt phiên giao dịch có 254 mã tăng và 176 mã giảm, VN-Index tăng 9,73 điểm (+1,00%), lên 983,26 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 500,1 triệu đơn vị với giá trị 10.730,2 tỷ đồng, tăng hơn 4% về khối lượng và 7% về giá trị so với phiên ngày 18/11. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 26,4 triệu đơn vị, giá trị 933,1 tỷ đồng.

Ở nhóm cổ phiếu blue-chip, cặp đôi cổ phiếu lớn là GAS và PLX duy trì mức tăng tốt, GAS +2,6% lên 82.100 đồng/cổ phiếu, còn PLX +4,8% lên 50.700 đồng/cổ phiếu. Nhiều mã bluechip đã nới đà đi lên hỗ trợ mạnh cho chỉ số, trong đó có những mã tăng đáng kể như: VCB +3% lên 90.200 đồng/cổ phiếu, VPB +2,4% lên 25.500 đồng/cổ phiếu, FPT +2,% lên 55.100 đồng/cổ phiếu, BVH +2,9% lên 56.900 đồng/cổ phiếu. Đặc biệt là SAB +5,5% lên 193.700 đồng/cổ phiếu và SBT +6,5% lên 17.250 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, một số mã giảm nhưng không đáng kể như: VIC -0,9%, MBB -0,8%, HDB -0,8%, MSN -1,1% cùng REE, NVL và STB đứng tham chiếu.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tiếp tục diễn biến tương tự phiên sáng, khi giằng co với biên độ hẹp quanh tham chiếu và tăng điểm nhẹ trong những phút cuối. Đóng cửa phiên giao dịch chiều 19/11, sàn HNX có 72 mã tăng và 59 mã giảm, HNX-Index tăng 0,06 điểm (+0,04%), lên 146,85 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 56,67 triệu đơn vị, giá trị 926,75 điểm. Giao dịch thỏa thuận có thêm 9,21 triệu đơn vị, giá trị 199,3 tỷ đồng.

Kết thúc phiên chiều 19/11, SHB -1,2% xuống 17.100 đồng/cổ phiếu, VCG -0,5% xuống 41.100 đồng/cổ phiếu, CEO -1,4% xuống 7.200 đồng/cổ phiếu cùng các sắc đỏ khác tại TVC, NDN, HLD, VC3, DTD, TIG, BCC.

Giá cổ phiếu tăng lên đáng kể là: VCS +4,9% lên 79.200 đồng/cổ phiếu, IDC +4,1% lên 28.000 đồng/cổ phiếu, VIX +0,6% lên 15.800 đồng/cổ phiếu, TNG +0,7% lên 14.000 đồng/cổ phiếu, PGS +2,4% lên 17.100 đồng/cổ phiếu.

Đóng cửa, UpCoM-Index tăng 0,17 điểm (+0,26%), lên 66,05 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 19,74 triệu đơn vị, giá trị 336,15 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 1,65 triệu đơn vị, giá trị gần 17 tỷ đồng.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.