VN-Index giữ đà tăng trước áp lực từ VN30

Phiên giao dịch sáng 5/11, thị trường chứng khoán vẫn duy trì sắc xanh dù còn nhiều rung lắc.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc

VN-Index chốt phiên sáng tăng 3,74 điểm lên 1.655,72 điểm, với khối lượng giao dịch đạt gần 299 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 9.533 tỷ đồng. Toàn sàn có 106 mã tăng, 191 mã giảm và 49 mã đi ngang.

Trên sàn HNX, HNX-Index tăng 0,4 điểm lên 266,31 điểm, khối lượng giao dịch hơn 38,7 triệu cổ phiếu, giá trị trên 885,3 tỷ đồng, gồm 47 mã tăng, 77 mã giảm và 49 mã đi ngang.

Sàn UPCOM-Index tăng 1,21 điểm lên 115,49 điểm, giao dịch hơn 11,7 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 335 tỷ đồng, với 125 mã tăng, 54 mã giảm và 73 mã đi ngang.

Dòng cổ phiếu vốn hóa lớn tạo sức ép lên thị trường chung. Rổ VN30 có tới 18 mã giảm giá, chỉ 12 mã tăng, kéo VN30-Index giảm 6,4 điểm. Nhóm ngân hàng diễn biến phân hóa: phần lớn giảm giá, nhưng các mã trụ như VCB, CTG, BID vẫn tăng, góp phần nâng đỡ thị trường.

Nhóm dầu khí nổi bật với sắc xanh áp đảo, chỉ PTV giảm giá, còn PVC, PVB, POS, TOS, PVS, PVD, BSR, PLX, OIL đồng loạt tăng mạnh, tạo lực kéo lớn cho VN-Index. Ngược lại, nhóm chứng khoán sau phiên tăng mạnh hôm qua đã giảm trở lại.

Phiên sáng cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư sau phiên tăng mạnh hôm qua. Tuy nhiên, tổng thể thị trường diễn biến tích cực khi dòng tiền vẫn tập trung vào các cổ phiếu trụ cột như VIC, VCB, CTG, giúp duy trì đà tăng chung.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.