Chứng khoán châu Á giảm điểm do lo ngại bong bóng công nghệ

Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm vào chiều 4/11, khi nhà đầu tư lo ngại rằng cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall có thể đang hình thành bong bóng. Ngoài ra, những tín hiệu trái chiều từ các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng khiến thị trường thêm bất ổn về quyết định lãi suất trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán KOSPI tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc ngày 7/4/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,7%, đóng cửa ở mức 51.497,20 điểm. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,8%, kết thúc phiên ở mức 25.952,40 điểm. Tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,4%, đóng cửa ở mức 3.960,19 điểm. Các thị trường chứng khoán Sydney, Seoul, Singapore, Đài Bắc (Trung Quốc), Mumbai và Bangkok cũng đều giảm điểm. Tuy nhiên, các thị trường Wellington, Manila và Jakarta lại ghi nhận sự tăng trưởng.

Phát biểu của các quan chức Fed không thúc đẩy được nhu cầu mua cổ phiếu, sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell tuần trước nhấn mạnh rằng khả năng cắt giảm lãi suất lần thứ thứ ba trong năm nay vẫn chưa chắc chắn.

Giám đốc Quản lý Stephen Innes tại SPI Asset Management cho rằng, ngay cả sau cú sụt giảm vì thuế quan vào tháng 4/2025, cổ phiếu toàn cầu vẫn tăng thêm 17.000 tỷ USD về giá trị, với đợt phục hồi này dường như tập trung vào một nhóm công ty công nghệ lớn. Làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo (AI) đã đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy đà tăng của cổ phiếu công nghệ toàn cầu trong năm nay, khiến giá trị của các cổ phiếu này đạt mức cao chưa từng có.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 4/11, VN-Index tăng 34,98 điểm, lên 1.651,98 điểm - mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 10/2025. HNX-Index cũng tăng 6,73 điểm, lên 265,91 điểm.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.