Chứng khoán châu Á tiếp đà giảm điểm của Phố Wall

Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch sáng ngày 5/11, nối dài đà bán tháo đêm trước tại Phố Wall, khi lo ngại về định giá cổ phiếu quá cao khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng.
Chú thích ảnh
Màn hình hiện thị chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 12/9/2025. Ảnh tư liệu (minh họa): Kyodo/TTXVN

Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) giảm 0,8%, dẫn đầu là chứng khoán Hàn Quốc với mức sụt giảm hơn 4%. Chỉ số S&P 500 của Mỹ ở thị trường kỳ hạn giảm thêm 0,4% sau khi mất 1,2% trong phiên trước đó.

Ông Chris Weston, Giám đốc nghiên cứu của Pepperstone Group tại Melbourne, nhận định: “Hiện không có nhiều lý do để mua vào, và cho đến khi báo cáo lợi nhuận của Nvidia được công bố vào ngày 19/11, thị trường vẫn thiếu động lực ngắn hạn để bật lên”.

Giá cổ phiếu đang rút khỏi vùng đỉnh kỷ lục do lo ngại về đà tăng của thị trường, sau khi các lãnh đạo ngân hàng lớn như Morgan Stanley và Goldman Sachs bày tỏ nghi ngờ về khả năng duy trì định giá cao ngất hiện nay.

Trước đó, Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon, cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ trong vòng 6 tháng đến 24 tháng tới. Những cảnh báo này xuất hiện trong bối cảnh làn sóng hứng khởi với trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh lan rộng trên toàn cầu, khiến nhiều nhà quan sát so sánh với “bong bóng dot-com” đầu những năm 2000.

Tại thị trường Nhật Bản, cổ phiếu SoftBank Group giảm tới 10% sau khi chỉ số Nasdaq Composite của Mỹ mất 2% trong phiên 4/11. Chỉ số Nikkei 225 giảm hơn 4%, rơi xuống dưới mốc 50.000 điểm vào phiên sáng 5/11, khi nhà đầu tư chốt lời do lo ngại thị trường tăng quá “nóng”. Tính đến 10 giờ 42 phút sáng (giờ địa phương), Nikkei mất 2.100,76 điểm, tương đương 4,08%, còn 49.396,44 điểm.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI giảm mạnh hơn 3% ngay đầu phiên 5/11, theo đà sụt giảm của Phố Wall giữa lo ngại về “bong bóng AI” và định giá cổ phiếu quá cao. Trong 15 phút đầu phiên, chỉ số KOSPI mất 135,79 điểm, tương đương 3,29%, xuống còn 3.985,59 điểm – tụt khỏi mốc 4.000 điểm chỉ hơn một tuần sau khi vừa vượt ngưỡng này.

Chứng khoán Trung Quốc cũng giảm sau khi chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành dịch vụ khu vực tư nhân tăng chậm nhất trong ba tháng. Chỉ số Shanghai Composite mở cửa ở 3.922,58 điểm, giảm 37,61 điểm, tương đương 0,95%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 250,77 điểm, tương đương 0,97%, còn 25.701,63 điểm.

Tại Việt Nam, vào lúc 10 giờ sáng của phiên giao dịch ngày 5/11, VN-Index hạ 1,09 điểm (0,07%), xuống 1.650,89 điểm. HNX-Index lại tăng 0,4 điểm (0,15%), lên 266,31 điểm.

Minh Trang/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.