VN-Index giảm hơn 12 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 6/11 trong sắc đỏ khi lực bán chiếm ưu thế trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm tài chính – ngân hàng. Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh, tạo áp lực tâm lý rõ rệt lên nhà đầu tư trong nước.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Kết thúc phiên 6/11, VN-Index giảm 12,25 điểm xuống 1.642,64 điểm; VN30 giảm 16,87 điểm còn 1.869,60 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,55 điểm xuống 266,15 điểm; UPCOM-Index giảm 0,28 điểm còn 116,22 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 20.235 tỷ đồng, khối lượng khớp lệnh hơn 687 triệu cổ phiếu.

Nhóm ngân hàng là tâm điểm suy yếu khi sắc đỏ bao trùm: SHB giảm 2,16%, HDB giảm 3,06%, VPB giảm 2,56%, MBB giảm 0,84%, TCB giảm 1,47%, VCB giảm 0,82%, ACB giảm 1,17%, BID giảm 0,39%, EIB giảm 2,47%. Sự điều chỉnh đồng loạt này khiến VN-Index mất đi trụ đỡ quan trọng và tạo hiệu ứng lan sang các nhóm khác.

Ở nhóm chứng khoán, SSI giảm 1,72%, VIX giảm 2,96%, VND giảm 1,75%, HCM giảm 2,17%. Trong khi đó, nhóm bất động sản phân hóa khi VIC tăng 0,63%, KBC tăng 1,71%, DIG tăng 0,74%, song DXG, VHM, PDR, KDH vẫn giảm.

Nhóm công nghiệp, tiêu dùng và thép cũng ghi nhận diễn biến tiêu cực: CTD giảm 5,99%, VJC giảm 1,95%, HPG giảm 0,76%, NKG giảm 1,18%, HSG giảm 0,86%, DPM giảm 1,81%, MSN giảm 1,75%, MCH giảm 4,37%, trong khi MWG tăng nhẹ 0,12%.

Gam màu sáng hiếm hoi đến từ nhóm dầu khí với PVD tăng 1,86%, PVS tăng 1,17%. Ngoài ra, một số cổ phiếu hạ tầng và vận tải như CII, HHV, VSC, HAH cũng giữ được sắc xanh.

Áp lực bán ròng của khối ngoại tiếp tục duy trì ở mức cao với 1.067 tỷ đồng, tập trung vào STB (179,6 tỷ đồng), VPB (102,5 tỷ đồng), HPG (89,2 tỷ đồng), SSI (61,1 tỷ đồng), CTG (59,7 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, khối này mua ròng tại MWG (177,5 tỷ đồng), VIC (71,7 tỷ đồng), VNM (31 tỷ đồng), PVD (15,7 tỷ đồng), GMD (13,9 tỷ đồng).

Theo đó, dòng vốn tổ chức đang có xu hướng tái cơ cấu danh mục, ưu tiên cổ phiếu đầu ngành có nền tảng tài chính vững và khả năng sinh lời ổn định. Về mức ảnh hưởng chỉ số, VIC, BCM và BMP là ba mã hỗ trợ tích cực nhất, trong khi VPB, VCB và HDB tác động tiêu cực nhất lên VN-Index.

So với khu vực, thị trường Việt Nam đi ngược xu hướng. Dù vậy, đà giảm trong nước được đánh giá là ngắn hạn, với kỳ vọng nhóm cổ phiếu trụ sẽ tiếp tục nâng đỡ thị trường khi tâm lý ổn định trở lại.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.