Thị trường chứng khoán đảo chiều tăng mạnh cuối phiên 28/10

Phiên giao dịch ngày 28/10 mang lại nhiều cảm xúc cho giới đầu tư khi thị trường đi từ giảm sâu buổi sáng đến tăng mạnh cuối phiên, qua đó ngắt mạch giảm hai phiên liên tiếp trước đó.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. Ảnh tư liệu, minh họa: Hứa Chung/TTXVN

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có sự chuyển biến rõ rệt từ tiêu cực sang tích cực. Chốt phiên, rổ VN30 có tới 28 mã tăng giá, chỉ 1 mã giảm và 1 mã đứng giá. Cổ phiếu VJC tăng kịch trần, trắng bên bán. Các mã ngân hàng như VPB, VIB, STB đều tăng hơn 4%, HDB tăng 3,54%. Cổ phiếu công nghệ đầu ngành FPT tăng 4,29%, trong khi bộ ba VIC, VHM, VRE của họ Vingroup cũng đồng loạt tăng mạnh.

Tại nhóm ngân hàng, chỉ còn 3 mã giảm giá trong khi tới 21 mã tăng. Nhóm chứng khoán ngập sắc xanh, trong đó PSI tăng hết biên độ, các mã lớn như SSI, SHS, HCM, VND đều tăng. Sắc xanh cũng bao phủ nhóm bất động sản.

Đặc biệt, nhóm công nghệ thông tin đồng loạt tăng trần với các mã VEC, VTC, ICT, SMT. Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí diễn biến tiêu cực khi PVC, TOS, BSR, PLX, OIL đều giảm giá.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng mạnh hơn 1.500 tỷ đồng, sau chuỗi bán ròng liên tiếp trước đó. Lực cầu tập trung ở nhóm ngân hàng như HDB, LPB, STB, TCB, VPB, giá trị mua ròng từ 40–145 tỷ đồng. Hai mã được gom mạnh nhất là VRE (236 tỷ đồng) và FPT (1.265 tỷ đồng). Riêng FPT, chỉ trong 6 phiên gần nhất, khối ngoại đã chi gần 2.900 tỷ đồng để mua ròng trở lại.

Trong phần lớn thời gian giao dịch, thị trường giảm mạnh, có lúc VN-Index mất tới 30 điểm trong nửa đầu phiên chiều. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp chỉ số phục hồi ngoạn mục gần 60 điểm.

Chốt phiên ngày 28/10, VN-Index tăng 27,96 điểm lên 1.680,5 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 934 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 29.639,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 219 mã tăng giá, 94 mã giảm và 55 mã đi ngang.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,42 điểm lên 266,78 điểm, khối lượng giao dịch hơn 112,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 2.452,7 tỷ đồng; toàn sàn có 90 mã tăng, 53 mã giảm và 50 mã đi ngang.

Ngược lại, UPCOM-Index giảm 0,28 điểm xuống 110,96 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 41,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 583,3 tỷ đồng; toàn sàn có 121 mã tăng giá, 96 mã giảm và 89 mã đi ngang.

Thị trường chứng khoán phiên 28/10 ghi nhận sự hồi phục mạnh mẽ nhờ lực cầu bắt đáy lan tỏa ở nhóm vốn hóa lớn và dòng tiền ngoại trở lại, mở ra kỳ vọng cho nhịp tăng mới sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.