Thị trường chứng khoán tiếp tục giảm sâu, VN-Index mất gần 23 điểm

Sau phiên giảm mạnh gần 31 điểm hôm qua, thị trường chứng khoán sáng nay (28/10) tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi áp lực bán lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 22,74 điểm xuống còn 1.629,8 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 404,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 13.222 tỷ đồng. Toàn sàn có 92 mã tăng giá, 202 mã giảm giá và 54 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,35 điểm xuống 264,01 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 46,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.048 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 55 mã tăng giá, 75 mã giảm giá và 44 mã đi ngang.

Tại UPCOM, UPCOM-Index giảm 0,4 điểm xuống 110,84 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 15,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 285 tỷ đồng. Toàn sàn có 74 mã tăng giá, 96 mã giảm giá và 69 mã đi ngang.

Áp lực bán mạnh khiến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt suy yếu. VHM, VRE, VIC đều giảm trên 5%, trong khi NVL, CEO, NLG, PDR cũng chịu áp lực tương tự, kéo chỉ số chung giảm sâu. Lực bán áp đảo xuất hiện ở nhiều nhóm ngành, khiến thị trường thiếu động lực hồi phục và xu hướng giảm điểm vẫn chiếm ưu thế.

Điểm sáng hiếm hoi trong phiên sáng nay đến từ nhóm công nghệ thông tin, với FPT, CMG, ELC đồng loạt tăng giá, phần nào giúp diễn biến thị trường bớt tiêu cực.

Thanh khoản toàn thị trường ở mức 14.500 tỷ đồng, cho thấy sự thận trọng của dòng tiền khi tâm lý nhà đầu tư vẫn yếu. Tuy vậy, khối ngoại mua ròng nhẹ hơn 200 tỷ đồng, là tín hiệu tích cực hiếm hoi trong bối cảnh thị trường đang chịu sức ép điều chỉnh mạnh.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.