Nhà đầu tư ồ ạt xả hàng, chứng khoán mất hơn 30 điểm

Càng về cuối phiên, lực bán càng mạnh. Chỉ số đóng cửa tại phiên giao dịch chứng khoán chiều 27/10 là 1.652 điểm, mất gần 31 điểm so với tham chiếu và nối dài mạch giảm sang phiên thứ hai.
Chú thích ảnh
VN-Index đã bốc hơi tới 30,64 điểm (-1,82%) và đóng cửa ở giá thấp nhất ngày.

Theo đó, nhà đầu tư ồ ạt xả hàng nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như: MWG, VHM, VRE, khiến chỉ số lao nhanh trong những phút cuối phiên, mất hơn 30 điểm.

Chốt phiên chiều 27/10, sàn HOSE có 143 mã tăng và 178 mã giảm, VN-Index giảm 30,64 điểm (-1,82%), xuống 1.652,54 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 969,6 triệu đơn vị, giá trị 30.705 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,1% về khối lượng và 4,14% về giá trị so với phiên ngày 24/10. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 66,6 triệu đơn vị, giá trị hơn 2.860 tỷ đồng.

Nhóm VN30 kết phiên giảm tới gần 45 điểm, với 24 mã giảm và chỉ còn 5 mã tăng. Đặc biệt, VHM và VRE cùng giảm hết biên độ 7%.

Đóng cửa phiên chiều 27/10, sàn HNX có 64 mã tăng và 72 mã giảm, HNX-Index giảm 1,92 điểm (-0,72%) xuống 265,36 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 102,2 triệu đơn vị, giá trị 2.291 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 11 triệu đơn vị, giá trị 172,5 tỷ đồng.

Mặc dù chỉ số giảm mạnh, nhưng tín hiệu tích cực là thanh khoản cải thiện. Tổng giá trị giao dịch trên sàn TP Hồ Chí Minh đạt hơn 30.700 tỷ đồng, trong đó rổ vốn hóa lớn đóng góp hơn 16.000 tỷ đồng.

Trước đó, Báo cáo của nhóm phân tích Công ty Chứng khoán MB cho hay, xu hướng chủ đạo của thị trường chứng khoán hiện là đi ngang. Nhóm này lưu ý nhà đầu tư quan sát trạng thái lệch pha giữa VN-Index và nhiều cổ phiếu, tức chỉ số có thời điểm hồi phục mạnh nhưng phần đông cổ phiếu không tăng.

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.