VN-Index điều chỉnh sau hai phiên tăng, khối ngoại mua ròng hơn 3.000 tỷ đồng

Sau hai phiên tăng liên tiếp, thị trường chứng khoán ngày 2/4 quay đầu điều chỉnh. Tuy vậy, lực đỡ từ nhóm Vingroup cùng dòng vốn ngoại mua ròng mạnh giúp VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Chứng khoán Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Bước vào phiên giao dịch ngày 2/4, tâm lý nhà đầu tư trong nước bị ảnh hưởng bởi diễn biến tiêu cực từ thị trường quốc tế khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang. Lo ngại gián đoạn tuyến vận tải qua eo biển Hormuz khiến giá dầu tăng trở lại, kéo theo sắc đỏ lan rộng trên nhiều thị trường chứng khoán châu Á.

Chịu áp lực chung, thị trường chứng khoán Việt Nam không duy trì được đà tăng của hai phiên trước. Kết thúc phiên, VN-Index giảm 8,11 điểm xuống 1.694,82 điểm. Thanh khoản trên HOSE đạt hơn 23.299 tỷ đồng. HNX-Index giảm 1,10 điểm xuống 250,36 điểm, trong khi UPCOM-Index giảm 0,36 điểm xuống 127,26 điểm.

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh khi VN30 giảm 8,85 điểm xuống 1.852,99 điểm. Nhóm tài chính – ngân hàng là tâm điểm của lực bán với STB giảm 2,4%, VPB giảm 2,1%, BID giảm 1,4%, CTG giảm 1,3% và MBB giảm 0,8%.

Dù vậy, đà giảm của chỉ số được thu hẹp nhờ diễn biến tích cực của một số cổ phiếu trụ. VHM tăng kịch trần 7% lên 117.900 đồng/cổ phiếu, trong khi DGC tăng 6,9% lên 54.000 đồng/cổ phiếu. Diễn biến đi ngược thị trường của các mã này góp phần nâng đỡ chỉ số.

Một điểm đáng chú ý khác là hoạt động mua ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng khoảng 3.081,98 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại cổ phiếu VPL với giá trị hơn 4.053 tỷ đồng. Ngoài ra, MSN được mua ròng hơn 103 tỷ đồng, VCK gần 99 tỷ đồng và SSI khoảng 75 tỷ đồng. Ngược lại, VHM bị bán ròng khoảng 803 tỷ đồng, cùng với áp lực bán tại MBB, VCB và VIC.

Phiên điều chỉnh ngày 2/4 cho thấy thị trường vẫn nhạy cảm với các yếu tố rủi ro địa chính trị toàn cầu. Tuy nhiên, lực đỡ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn và dòng tiền ngoại mua ròng mạnh tiếp tục là yếu tố giúp thị trường giữ được vùng điểm hiện tại.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.