Cổ phiếu bất động sản bứt phá, VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm

Phiên giao dịch ngày 1/4 ghi nhận sự khởi sắc của thị trường chứng khoán khi nhóm cổ phiếu bất động sản bứt tốc, đặc biệt là các mã trong hệ sinh thái Vingroup, qua đó kéo VN-Index tăng gần 30 điểm và lấy lại mốc 1.700 điểm.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Đóng cửa phiên đầu tháng, VN-Index tăng 28,44 điểm lên 1.702,93 điểm; HNX-Index tăng 0,48 điểm lên 251,46 điểm; UPCOM-Index tăng 1,2 điểm lên 127,62 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 826 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch trên 29.245 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 436 mã tăng, 299 mã giảm và 25 mã tăng trần.

Nhóm bất động sản là tâm điểm khi ghi nhận 2 mã tăng trần, 47 mã tăng và 20 mã giảm. Chỉ số ngành đóng cửa tại 112,05 điểm, tăng 3,84%.

Đà tăng được dẫn dắt bởi nhóm “họ Vin”. Cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng 4,44% lên 141.000 đồng/cổ phiếu, trở thành mã có tác động tích cực nhất đến thị trường. Vinhomes (VHM) và Vincom Retail (VRE) đồng loạt tăng kịch trần 6,99%, góp phần kéo hơn 17,7 điểm cho VN-Index và tạo hiệu ứng lan tỏa sang toàn ngành.

Động lực của VHM đến từ kế hoạch kinh doanh năm 2026. Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 250.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 63% và 15% so với năm trước. Công ty cũng dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 60% và cổ tức cổ phiếu 100%, tổng giá trị chi trả ước khoảng 66.000 tỷ đồng nếu hoàn tất trong năm 2026.

Ngoài nhóm vốn hóa lớn, nhiều cổ phiếu bất động sản tầm trung cũng tăng tích cực như KDH tăng 1,92%, NLG tăng 2,93%, VPI tăng 1,57% và TCH tăng 0,57%. Nhóm khu công nghiệp như KBC tăng 0,94% hay SIP cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Tuy nhiên, thị trường vẫn phân hóa khi DXG giảm 0,69%, PDR giảm 0,61% và HDC giảm 0,27%, trong khi NVL, CEO, IDC gần như đi ngang.

Trên toàn thị trường, nhóm VN30 đóng vai trò dẫn dắt với 28 mã tăng giá. Một số cổ phiếu ngân hàng tăng như VCB tăng 1,55%, BID tăng 2,16%, ACB tăng 1,06%, CTG tăng 0,43%, trong khi SHB giảm 2,25% và EIB giảm 0,85%. Nhóm chứng khoán khởi sắc với SHS tăng 4,79%, HCM tăng 3,52%, VND tăng 2,85%, VCI tăng 2,43%. Nhóm thép hồi phục nhẹ khi HPG tăng 0,93%, NKG tăng 0,36%, HSG tăng 0,34%.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 688,08 tỷ đồng. VIC bị bán ròng mạnh nhất với hơn 1.191 tỷ đồng, tiếp theo là FPT, BSR và MBB.

Nhìn chung, thị trường có phiên hồi phục mạnh với động lực chính từ nhóm bất động sản và cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.