VN-Index liên tục có những nhịp giằng co, VN-Index tăng 11,95 điểm

Trong phiên cuối cùng của tháng 3/2026, chỉ số VN-Index liên tục có những nhịp giằng co, quanh khu vực 1.665 -1.675 điểm, đóng cửa ghi nhận mức tăng gần 12 điểm với sự trợ giúp đắc lực từ VIC.
Chú thích ảnh
Cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn duy trì được sức nóng vượt trội, đặc biệt trong nhóm chứng khoán.

Lực kéo của cổ phiếu trụ đã giữ sắc xanh cho thị trường. VN-Index kết phiên ở mức 1,674.49, tăng gần 12 điểm; HNX-Index nhích nhẹ lên 250.98 điểm.

Đặc biệt phiên chiều 31/3, VIC bật tăng tới 4%, từ đó kéo chỉ số chính tăng tới hơn 9 điểm.  Chốt phiên chiều 31/3, VIC +4,3% lên 135.000 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh hơn 3,3 triệu đơn vị. Các mã tăng tiếp theo là VPB, TPB, DGC và MBB với mức tăng 2% đến gần 3%; các mã, MWG, FPT, HDB FPT, HDB, SSI, CTG, STB có mức tăng 1% đến hơn 1,5%.

Ở chiều giảm, các cổ phiếu trụ dầu khí lại là tác nhân tiêu cực nhất. BSR, GAS, PLX… có mặt trong Top kéo giảm chỉ số. Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên ngày 31/3 với giá trị hơn 540 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ FUEVFVND là tâm điểm với mức bán ròng tới hơn 530 tỷ đồng. Ở chiều mua ròng, SHS phần nào đỡ lại khi nhận dòng tiền ròng hơn 240 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên chiều 31/3, sàn HoSE có 179 mã tăng và 144 mã giảm, VN-Index tăng 11,95 điểm (+0,72%), lên 1.674,49 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 929,7 triệu đơn vị, giá trị 24.370,1 tỷ đồng, tăng gần 13% về khối lượng và hơn 13% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 142 triệu đơn vị, giá trị 3.937 tỷ đồng.

Như vậy trong tháng 3/2026, chỉ số VN-Index đã giảm hơn 205,8 điểm, tương đương -10,9%. Còn tính chung trong quý I/2026, chỉ số VN-Index giảm 110 điểm, tương đương -6,16%.

Chốt phiên chiều 31/3, sàn HNX có 75 mã tăng và 70 mã giảm, HNX-Index tăng 0,39 điểm (+0,16%), lên 250,98 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 110,7 triệu đơn vị, giá trị 2.121,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 19,5 triệu đơn vị, giá trị 321 tỷ đồng.

MP/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.