VN-Index chính thức vượt mốc 1.500 điểm

Sau nhiều phiên giao dịch giằng co quanh ngưỡng 1.500 điểm, VN-Index hôm nay 22/7 đã chính thức bứt phá khỏi vùng điểm này một cách vững chắc, với lực đẩy mạnh mẽ đến từ nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn.

Rổ VN30 ghi nhận tới 26 mã tăng giá, trong khi chỉ có 2 mã giảm và 2 mã đứng giá. Điều này cho thấy thị trường đã có sự chuyển biến tích cực, nhiều cổ phiếu từ sắc đỏ đã đảo chiều sang xanh so với cuối phiên sáng. Đáng chú ý, VJC tiếp tục duy trì mức giá trần, trong khi cả ba cổ phiếu họ Vingroup tăng mạnh: VHM tăng 3,8%, VIC tăng 4,91% và VRE tăng 3,45% - cổ phiếu này trước đó còn giảm vào cuối phiên sáng. Ngoài ra, BCM cũng từ trạng thái giảm chuyển sang tăng ấn tượng 2,1% khi chốt phiên 22/7.

Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng cũng đồng loạt tăng giá với các mã tiêu biểu như VCB, TPB, LPB, MBB, BID, CTG, ACB… Đặc biệt, trong nhóm ngân hàng, EIB là điểm sáng khi tăng hết biên độ trong phiên hôm nay. Các mã đầu ngành khác như FPT, MSN, HPG, VNM… cũng kết phiên trong sắc xanh.

Nhóm chứng khoán ghi nhận đà tăng mạnh, nhiều mã thậm chí tăng kịch trần như VIX, WSS, CTS. Ở các nhóm ngành khác như bảo hiểm, xây dựng và vật liệu, sắc xanh cũng chiếm ưu thế. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu viễn thông lại đồng loạt chìm trong sắc đỏ.

Dù dòng tiền trong nước đổ mạnh vào thị trường, khối ngoại hôm nay lại bán ròng mạnh. Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.865,24 tỷ đồng; trên UPCOM bán ròng 37,47 tỷ đồng, trong khi chỉ mua ròng nhẹ 20,4 tỷ đồng trên HNX.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/7, VN-Index tăng 24,49 điểm, lên 1.509,54 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,28 tỷ cổ phiếu, tương ứng 33.731,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 224 mã tăng, 103 mã giảm, 43 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 2,06 điểm, lên 247,85 điểm, với khối lượng giao dịch gần 150 triệu cổ phiếu, giá trị gần 2.704 tỷ đồng. Toàn sàn có 106 mã tăng, 69 mã giảm, 64 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,25 điểm, còn 104,02 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 77,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.066,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 149 mã tăng, 117 mã giảm và 93 mã đứng giá.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Kiến tạo chuỗi giá trị nâng tầm nông sản

Kiến tạo chuỗi giá trị nâng tầm nông sản

Không chỉ tập trung tăng sản lượng, Đồng Tháp đang đặt trọng tâm vào việc gia tăng giá trị nông sản thông qua tổ chức lại vùng sản xuất, phát triển nguyên liệu tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ và kết nối chặt với chế biến, thị trường, xuất khẩu. Đây được xác định là hướng đi chủ đạo để nâng sức cạnh tranh nông sản, cải thiện thu nhập cho người sản xuất và phát triển kinh tế nông nghiệp.

WB: Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương

WB: Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương

Theo báo cáo cập nhật về kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương (EAP) được công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam tiếp tục được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nhất khu vực EAP, nhờ sự bứt phá của hoạt động sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao cùng các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như chính sách tài khóa mở rộng.