Áp lực bán gia tăng, VN-Index rời xa mốc 1.500 điểm

Thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục ghi nhận diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch ngày 21/7, khi áp lực bán tăng mạnh vào cuối phiên đã kéo VN-Index rời xa mốc 1.500 điểm.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Chứng khoán Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Chốt phiên, VN-Index giảm 12,23 điểm xuống còn 1.485,05 điểm. Thanh khoản toàn sàn đạt gần 35.412 tỷ đồng, với 118 mã tăng giá, 203 mã giảm giá và 49 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm 1,98 điểm xuống 245,79 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 171 triệu cổ phiếu, tương ứng 2.960,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 79 mã tăng, 104 mã giảm và 54 mã đứng giá.

Sàn UPCOM cũng ghi nhận sắc đỏ, với chỉ số UPCOM-Index giảm 0,47 điểm xuống 104,27 điểm. Thanh khoản đạt hơn 73,4 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng gần 872 tỷ đồng. Sàn có 150 mã tăng giá, 118 mã giảm và 107 mã đứng giá.

Áp lực đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt trong phiên chiều, khiến thị trường chung suy yếu rõ rệt. Trong rổ VN30, có tới 17 mã giảm giá, 12 mã tăng và 1 mã đi ngang.

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup là tác nhân chính kéo chỉ số giảm sâu: VHM mất 4,17%, VIC giảm mạnh 5,88% và VRE giảm 1,53%. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu ngân hàng như TCB  giảm 2,21%, STB giảm 1,39%, VCB giảm 0,97% cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Các cổ phiếu đầu ngành khác như MSN, BVH, SAB đều giao dịch dưới tham chiếu.

Không chỉ nhóm vốn hóa lớn, nhóm bất động sản cũng ngập trong sắc đỏ với nhiều mã giảm sàn như VRC, PTL, LDG. Các nhóm ngành khác như chứng khoán, dầu khí, viễn thông, công nghệ thông tin cũng ghi nhận mức giảm đồng loạt.

Trong bối cảnh thị trường suy yếu, giao dịch khối ngoại trở thành điểm sáng khi quay lại mua ròng gần 134 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 181 tỷ đồng. Dẫn đầu chiều mua là cổ phiếu VPB với giá trị mua ròng 221 tỷ đồng. Theo sau là các mã VIC (74 tỷ đồng), SSI (69 tỷ đồng), NVL (65 tỷ đồng) và SHB (66 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 14 tỷ đồng. Ngược lại, trên UPCOM, khối này bán ròng gần 57 tỷ đồng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.