Cổ phiếu bất động sản bứt phá, VN-Index lên mốc 1.490 điểm

Dòng tiền vào thị trường ngày càng gia tăng, tập trung vào những mã cổ phiếu vốn hóa lớn hàng đầu ngành bất động sản đã giúp thị trường vươn lên mốc cao mới trong phiên 17/7.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Chứng khoán Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Thực tế cho thấy đà tăng là khá vững khi sắc xanh được duy trì suốt phiên. Đặc biệt tăng mạnh tại một số mã thuộc rổ cổ phiếu VN30 như 3 mã cổ phiếu họ Vingroup là VHM tăng hết biên độ, tiếp đến VIC tăng 3,92%, VRE tăng 3,3%. Theo sau là SSB tăng 3,09%. Cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là VCB cũng ở chiều giá xanh. Trong rổ cổ phiếu VN30 có 19 mã tăng, 8 mã giảm và 3 mã đi ngang.

Cùng đó thị trường còn được nâng đỡ từ nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng. Theo đó có 16 mã ngân hàng tăng giá, trong khi chỉ có 6 mã giảm giá. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu bất động sản hôm nay bứt phá, ngoài 3 mã cổ phiếu họ Vingroup vừa kể trên, các mã bất động sản khác như NVL, DIG, CEO, LDG, NRC cũng tăng kịch trần. Một loạt mã cổ phiếu bất động sản khác cũng chốt phiên trong sắc xanh. Như vậy có thể thấy, nhóm cổ phiếu bất động sản góp công lớn nhất vào đà tăng của chỉ số.

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm, thiết bị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vận tải, dịch vụ tiêu dùng ở chiều giảm giá, nhưng mức giảm không đáng kể.

Khối ngoại bất ngờ đảo chiều bán ròng gần 120 tỷ đồng trong phiên hôm nay sau chuỗi 11 phiên mua liên tiếp trước đó. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 156 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VCB khoảng 224 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác như HCM, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 cũng bị bán ròng từ 67 tỷ đồng và 76 tỷ đồng mỗi mã. Theo sau, CII và VCG cũng bị bán ròng với giá trị 57 tỷ đồng và 58 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại mua ròng gần 71 tỷ đồng. Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 34 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/7, VN-Index tăng 14,54 điểm lên 1490,01 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,44 tỷ cổ phiếu, tương ứng hơn 35.687,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 209 mã tăng giá, 115 mã giảm giá và 55 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 3,74 điểm lên 246,09 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 197 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 3.427,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 96 mã tăng giá, 71 mã giảm giá và 66 mã đi ngang.

UPCOM-Index tăng 1,13 điểm lên 104,21 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 151 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 3.467 tỷ đồng. Toàn sàn có 183 mã tăng giá, 104 mã giảm giá và 79 mã đứng giá.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.