Rủi ro chính sách Mỹ tác động lên chứng khoán châu Á

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trong phiên giao dịch sáng 17/7 sau một ngày nhiều sóng gió trên Phố Wall. Thị trường bị ảnh hưởng bởi những lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Trong phiên giao dịch này chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo giảm 0,2% xuống 39.602,58 điểm, thị trường Seoul và Manila cũng giảm điểm. Chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) đi ngang ở mức 24.512,01 điểm, chỉ số Composite của sàn giao dịch Thượng Hải cũng ổn định ở mức 3.502,27 điểm. Các thị trường Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đi ngang, trong khi các thị trường Sydney, Singapore, Wellington và Jakarta tăng điểm.

Giới đầu tư duy trì sự thận trọng khi đánh giá triển vọng thương mại sau khi ông Trump đưa ra những đe dọa áp thuế mới, trong đó có thư gửi tới hàng loạt quốc gia thông báo mức thuế có thể lên tới 15%.

Chuyên gia Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Pepperstone, nhận định rằng câu chuyện giữa ông Trump và ông Powell rõ ràng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Ông cho rằng chuỗi bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội dường như được tính toán nhằm thăm dò phản ứng của thị trường.

Theo chuyên gia Weston, có vẻ ông Trump đã nhận được phản hồi mà ông mong muốn, và dù cố vấn kinh tế Kevin Hassett hoặc bất kỳ tên tuổi nào khác được nhắc đến đều có năng lực cao, nhưng thị trường sẽ phản ứng mạnh nếu việc sa thải ông Powell thực sự xảy ra.

Trong khi đó, khảo sát "Sách Be" của Fed về điều kiện kinh tế cho thấy tác động từ thuế quan ngày càng rõ rệt, khi nhiều doanh nghiệp cho biết họ đã chuyển một phần chi phí tăng cao sang người tiêu dùng và dự kiến chi phí sẽ vẫn ở mức cao.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, kết thúc phiên sáng chỉ số VN-Index tăng 18,16 điểm (1,23%) lên 1.493,63 điểm, HNX-Index tăng 4,19 điểm (1,73%) lên 246,54 điểm.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.