Thị trường chứng khoán đi ngang trong vùng kháng cự mạnh

Thị trường chứng khoán duy trì sắc xanh trong phiên sáng 16/7, tuy nhiên đà tăng đã chững lại khi các chỉ số tiếp cận vùng kháng cự mạnh và thiếu vắng thông tin hỗ trợ tích cực.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Chốt phiên sáng, VN-Index tăng 3,49 điểm lên 1.464,14 điểm. Thanh khoản vẫn cao với hơn 652,1 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch hơn 15.472,2 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE ghi nhận 119 mã tăng, 103 mã giảm và 55 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tăng 0,96 điểm lên 241,29 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 74,5 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 1.183,3 tỷ đồng. Sắc xanh chiếm ưu thế với 68 mã tăng, 55 mã giảm và 57 mã đi ngang.

Chỉ số UPCOM-Index cũng nhích nhẹ 0,23 điểm lên 103,26 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 27 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 330 tỷ đồng. Toàn sàn có 112 mã tăng, 79 mã giảm và 90 mã đứng giá.

Động lực tăng điểm của thị trường tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù chỉ có 10 mã tăng trong rổ VN30, chỉ số VN30-Index vẫn duy trì sắc xanh nhờ sự khởi sắc của các cổ phiếu họ Vingroup như VIC, VHM, VRE. Một số mã khác như HPH, SSI cũng ghi nhận mức tăng trên 1%.

Nhóm chứng khoán tiếp tục là điểm sáng, với sắc xanh chiếm ưu thế. Các mã chủ chốt như SSI, SHS, VND, BVS, VDS đều tăng giá.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, thị trường có xu hướng phân hóa rõ nét. Các nhóm ngành diễn biến trái chiều, nhiều cổ phiếu biến động nhẹ hoặc đi ngang, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh thiếu vắng thông tin mang tính chất dẫn dắt.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.