Hơn 18.000 tỷ đồng chảy vào chứng khoán, VN-Index duy trì đà tăng

Thị trường chứng khoán sáng 14/7 tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh mẽ, với giá trị giao dịch toàn thị trường vượt 18.000 tỷ đồng, góp phần giúp VN-Index duy trì đà tăng tích cực và thiết lập đỉnh cao mới.
Chú thích ảnh
Cuối phiên sáng, VN-Index tăng 7,46 điểm lên mức 1.465,22 điểm. Ảnh tư liệu: Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc

Cuối phiên sáng, VN-Index tăng 7,46 điểm lên mức 1.465,22 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 719,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch hơn 16.636,02 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE ghi nhận 132 mã tăng giá, 176 mã giảm giá và 46 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 0,49 điểm xuống còn 238,32 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 72,6 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 1.243 tỷ đồng. Toàn sàn có 57 mã tăng, 84 mã giảm và 55 mã đứng giá.

Sàn UPCOM giữ được sắc xanh khi UPCOM-Index tăng nhẹ 0,05 điểm, đạt 102,77 điểm. Khối lượng giao dịch hơn 26,7 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 353 tỷ đồng. Có 98 mã tăng giá, 110 mã giảm giá và 83 mã đứng giá trên sàn này.

Dù rổ VN30 có tới 20 mã giảm giá và chỉ 6 mã tăng, chỉ số VN-Index vẫn giữ được đà đi lên nhờ lực đẩy từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn; trong đó, VIC tăng kịch trần, VPB tăng 4,22%, VHM tăng 1,02%, BID tăng 1,17%, và GVR tăng 1,33%.

Nhóm cổ phiếu ngành ô tô và phụ tùng cũng có diễn biến tích cực với CMS và TMT tăng trần, DRC tăng 4,37%, SVC tăng 4%, VVS tăng 2,59%, HUT tăng 2,21%, CTF tăng 0,89%.

Ở chiều ngược lại, sắc đỏ áp đảo tại nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản. Nhóm cổ phiếu viễn thông không còn mã nào giữ được sắc xanh; các mã ABC, MFS, TTN, VGI đều giảm giá. Các nhóm ngành còn lại diễn biến phân hóa với sắc xanh và đỏ đan xen.

Mặc dù thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ nét và phần lớn cổ phiếu VN30 giảm giá, nhưng đà tăng mạnh của VIC đã đóng vai trò như “trụ đỡ” chính, góp phần giữ nhịp tăng cho VN-Index. Cùng với sự hỗ trợ từ một số mã vốn hóa lớn khác như VPB, VHM, BID, chỉ số chung tiếp tục nới rộng đà tăng và hướng tới vùng đỉnh mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh dòng tiền có dấu hiệu chọn lọc và nhiều cổ phiếu ngân hàng, bất động sản điều chỉnh, thị trường có thể đối mặt với rung lắc khi tiếp cận vùng kháng cự mạnh quanh 1.470 điểm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.