07:22 18/07/2020

V.League 2020: Thể thức mới khiến Hà Nội lên nhóm trên, Sông Lam Nghệ An xuống nhóm dưới

Tối 18/7, trên các sân: Vinh (Nghệ An), Hòa Xuân (Đà Nẵng), Bình Dương, Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp tục diễn ra 4 trận đấu muộn tại Vòng 10 Giải Bóng đá vô địch quốc gia - LS 2020 (V.League 2020).

Chú thích ảnh
Dù chơi rất nỗ lực nhưng Sông Lam Nghệ An thua Viettel trên sân nhà. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

Tại lượt thi đấu muộn ở vòng 10 (ngày 18/7), tâm điểm được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ hướng tới là cuộc làm khách trên sân Vinh của Viettel gặp đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An, bởi với thể thức thi đấu mới tại V.League 2020, giai đoạn 1 (lượt đi với 13 vòng đấu) chỉ đá một lượt để phân định 8 đội ở tốp trên và 6 đội ở tốp dưới, nên mỗi trận đấu đều rất quan trọng. Trong khi đó, sau Vòng 9, Sông Lam Nghệ An đứng thứ 9 được 12 điểm, đứng ở tốp dưới. Nên ở Vòng 10 này, chủ nhà Sông Lam Nghệ An khát khao chiến thắng để vươn lên tốp trên với 8 đội mạnh.

Tuy nhiên, trước đội khách Viettel có hàng công khá mạnh, chủ nhà Sông Lam Nghệ An không dễ gì đạt được mục đích của mình. Mặc dù có bàn thắng sớm ở phút thứ 4 nhờ công của Hồ Tấn Tài, nhưng đội bóng xứ Nghệ đã để thua ngược khi đội khách Viettel xuất sắc ghi được 2 bàn thắng ở những phút 13 nhờ công của Duy Thường và phút 45+4 của Đức Chiến. Những phút còn lại của trận đấu, mặc dù đội chủ nhà đã cố gắng hết mình, tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng đều bị bở lỡ, đành để đội khách Viettel thắng ngược trong nuối tiếc.

Với tỷ số thua 1- 2 trước Viettel, chủ nhà Sông Lam Nghệ An từ vị trí thứ 9 tụt xuống vị trí thứ 10 trên Bảng xếp hạng, còn Viettel từ vị trí thứ 3 vươn lên thứ 2 sau 10 vòng đấu. Nếu như muốn cải thiện thứ hạng của mình, Sông Lam Nghệ An chắc hẳn còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa ở những trận đấu tiếp theo.

Chú thích ảnh
Pha tranh chấp trên không của cầu thủ 2 đội Hà Nội (áo tím) và Hải Phòng (áo đỏ), tối 17/7/2020. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Trước đó, tại 3 trận đấu sớm của Vòng 10 V.League 2020 diễn ra vào tối 17/7, đúng như giới chuyên môn nhận định, Hà Nội với lợi thế được chơi trên sân nhà, cùng với nỗ lực vươn lên khỏi “ranh giới” ở nhóm giữa Bảng xếp hạng (xếp thứ 8 tại Vòng 9), thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm (Hà Nội) đã dốc toàn lực thi đấu. Tuy nhiên, Hải Phòng với lối chơi chắc chắn cũng khiến cho những chân sút của Hà Nội gặp nhiều khó khăn, chỉ đến phút thứ 73 Phạm Mạnh Hùng (Hải Phòng) tự đưa bóng vào lưới nhà đã khiến cho Hà Nội giành được chiến thắng 1 - 0 đầy may mắn, mang về 3 điểm quý giá để từ vị trí thứ 8 vượt lên vị trí thứ 6 trên Bảng xếp hạng.

Ngoài kết quả 2 trận đấu trên, Vòng 10 V.League 2020 cũng chứng kiến chiến thắng đậm 3 - 1 của chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai trước Quảng Nam, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng 1 – 0 trước Thành phố Hồ Chí Minh, Than Quảng Ninh thắng 2 - 1 trước SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương để thua 0 – 1 trước Thanh Hóa và Sài Gòn thắng đậm 3 – 0 trước Dược Nam Hà Nam Định.

Như vậy, sau 10 vòng đấu, đội Sài Gòn vẫn đứng vị trí đầu bảng với 22 điểm, Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 3 với 17 điểm. Hoàng Anh Gia Lai đứng thứ 4 với 16 điểm, Than Quảng Ninh đứng thứ 5 với 16 điểm (kém hệ số bàn thắng thua với Hoàng Anh Gia Lai), Becamex Bình Dương đứng thứ 7 với 15 điểm, Thanh Hóa đứng thứ 8 với 13 điểm, SHB Đà Nẵng đứng thứ 9 với 12 điểm, Sông Lam Nghệ An đứng ở vị trí thứ 10 với 12 điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đứng thứ 11 với 11 điểm, Dược Nam Hà Nam Định đứng thứ 12 với 9 điểm, Hải Phòng đứng thứ 13 với 9 điểm (kém hệ số bàn thắng thua với Dược Nam Hà Nam Định) và đứng cuối Bảng xếp hạng (thứ 14) vẫn là Quảng Nam với 7 điểm.

Vòng 11 Giải Bóng đá vô địch quốc gia - LS 2020 (V.League 2020) dự kiến sẽ diễn ra vào 2 ngày 23 và 24/7 tới.

Quốc Trị - Nam Thái (TTXVN)