Vĩnh Long và tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực

Ngày 23/1, Đoàn đại biểu tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) do Tỉnh trưởng Oum Reatrey làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Giáp Thìn năm 2024 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
Chú thích ảnh
Tỉnh trưởng Oum Reatrey tặng quà Tết Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời (trái). 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời, Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ truyền thống, hai dân tộc luôn sát cánh, đoàn kết và giúp đỡ nhau. Nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ giữa hai nước, từ năm 2011, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Banteay Meanchey đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển giữa hai địa phương, sau đó là Biên bản ghi nhớ hợp tác các giai đoạn 2012 - 2016, 2017 - 2022 nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia và hai địa phương. Năm 2024, đơn vị chức năng của hai tỉnh sẽ hoàn thiện các bước để tiến đến ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024-2029.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời phát biểu tại buổi tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Banteay Meanchey.

Ông Lữ Quang Ngời cho biết, địa phương hiện có khoảng 22.000 người Khmer sinh sống; chiếm 2,2% dân số. Trên địa bàn tỉnh hiện có 13 chùa phật giáo Nam tông Khmer, là nơi giữ gìn văn hóa truyền thống của đồng bào. Tỉnh luôn quan tâm, thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; hỗ trợ đồng bào Khmer nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Địa phương tích cực phối hợp trong công tác tổ chức các nghi lễ, hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh nhân dịp lễ, Tết cổ truyền phù hợp bản sắc văn hóa dân tộc Khmer; thăm hỏi, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương...

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cảm ơn Đoàn đại biểu tỉnh Banteay Meanchey đến thăm và chúc Tết tỉnh Vĩnh Long, đồng thời mong muốn, tình đoàn kết “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” của hai nước Việt Nam - Campuchia cũng như hai địa phương ngày càng phát triển tốt đẹp.

Chú thích ảnh
Tỉnh trưởng Oum Reatrey chúc Tết tại UBND tỉnh Vĩnh Long. 

Tỉnh trưởng Oum Reatrey khẳng định, Campuchia và Việt Nam là hai nước láng giềng tốt, đã có truyền thống hợp tác với nhau trong suốt thời gian dài. Đặc biệt là trong thời điểm cả dân tộc Campuchia chìm trong "biển máu" dưới chế độ diệt chủng Pol Pot. Người dân Campuchia sẽ luôn ghi nhớ công lao to lớn của Quân tình nguyện Việt Nam cũng như các đồng chí, đồng đội yêu nước đã hy sinh xương máu vì nhân dân Campuchia, vì sự nghiệp của quê hương.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) chúc Tết tại UBND tỉnh Vĩnh Long. 

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Tỉnh trưởng Oum Reatrey gửi lời thăm hỏi và chúc Tết đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Vĩnh Long.  Đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời, riêng Vĩnh Long là đối tác quan trọng trên các lĩnh vực của tỉnh Banteay Meanchey. Ông mong muốn quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và hai tỉnh Vĩnh Long và Banteay Meanchey nói riêng ngày càng vững chắc, bền lâu.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.