Vĩnh Long triển khai công tác giới thiệu người ứng cử

Ngày 2/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.
Chú thích ảnh
Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long Hồ Văn Kiên hướng dẫn các thủ tục hồ sơ đối với người ứng cử.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Thị Lệ Uyên cho biết, tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại địa phương là 12; số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 là 102. 

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cũng thông báo cụ thể đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử; hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh đã hướng dẫn các thủ tục hồ sơ đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Hồ Văn Huân đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử theo đúng chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; trong đó, nghiên cứu kỹ các bước giới thiệu người ra ứng cử và phối hợp triển khai thực hiện tốt bước 2 của quy trình hiệp thương, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và quy trình thực hiện cuộc bầu cử; động viên nhân dân phát huy quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia cuộc bầu cử. 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lưu ý các cơ quan, tổ chức, đơn vị cố gắng lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, đủ uy tín tại nơi công tác, nơi cư trú để giới thiệu ra ứng cử và thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chậm nhất đến hết ngày 11/3/2021; thời gian nhận hồ sơ ứng cử chậm nhất là vào 17 giờ ngày 14/3/2021.

Tại cuộc bầu cử sắp tới, cử tri tỉnh Vĩnh Long sẽ bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó có 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu) và 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.