Đà Nẵng khẩn trương chuẩn bị công tác bầu cử

Chiều 2/3, Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 2 để bàn về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì cuộc họp.

Theo ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, dự kiến Đà Nẵng sẽ tổ chức 2 đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội và 15 đơn vị bầu cử HĐND thành phố Đà Nẵng. Các đơn vị bầu cử sẽ bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị thành phố Đà Nẵng) và 52 đại biểu HĐND thành phố khóa X. Chưa tính các đại biểu tự ứng cử, Đà Nẵng dự kiến sẽ giới thiệu ít nhất 104 ứng cử viên để bầu ra 52 đại biểu HĐND thành phố.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất các mốc thời gian quan trọng của cuộc bầu cử. Theo đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 tại thành phố Đà Nẵng sẽ được tổ chức chậm nhất vào ngày 19/3 (65 ngày trước ngày bầu cử). Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sẽ lập ra danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND; gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tự ứng cử, người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử, người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Chậm nhất đến ngày 18/4 (35 ngày trước ngày bầu cử), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cấp huyện, xã sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố, huyện, xã.

Danh sách cử tri phải được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu chậm nhất là ngày 13/4 (40 ngày trước ngày bầu cử); đồng thời thông báo rộng rãi để nhân dân theo dõi, kiểm tra.

Chậm nhất là ngày 28/4 (25 ngày trước ngày bầu cử), Ủy ban bầu cử thành phố, cấp huyện, xã lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, huyện, xã theo từng đơn vị bầu cử.

Kết luận cuộc họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của các thành viên Ủy ban Bầu cử; thống nhất thông qua phương án các đơn vị bầu cử, dự kiến phân công các Trưởng ban Bầu cử tại các đơn vị bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử cũng lưu ý Sở Nội vụ thành phố tiếp tục xây dựng, đề xuất kế hoạch cụ thể về công tác kiểm tra tại các đơn vị bầu cử. Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin tuyên truyền cần khẩn trương, tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin tới mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, nhất là trong điều kiện hạn chế tập trung đông người hiện nay. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục chuẩn bị, tổ chức tốt Hội nghị hiệp thương lần 2, lần 3 để lập danh sách đúng cơ cấu, thành phần theo hướng dẫn của Trung ương.  

Trước đó, Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thời hạn nộp hồ sơ bắt đầu từ ngày 22/2 đến hết ngày 14/3/2021 tại Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.